Loạt chương trình hấp dẫn bên lề lễ hội pháo hoa tại Đà Nẵng

14:21, 21/03/2017
|
(VnMedia)- Theo thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2017 diễn ra từ ngày 30/04-24/06/2017 sẽ có 24 hoạt động phụ trợ khác.
 
Theo đó, một số hoạt động thường niên tiếp tục được tổ chức như: chương trình âm nhạc đường phố (ngày 22/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6 tại khu vực công viên đối diện chợ Hàn, vỉa hè đường Bạch Đằng), trình tấu các nhạc cụ dân tộc truyền thống và hiện đại, các ca khúc dân gian và đương đại có nội dung phong phú, đặc sắc; vũ hội đường phố từ 20 - 21 giờ 30 thứ 7 tuần cuối tháng (từ tháng 1 đến tháng 9) tại công viên phía Bắc đầu cầu Rồng, ngã ba đường Trần Hưng Đạo- Lý Nam Đế, biểu diễn kèn hơi các tác phẩm Việt Nam và nước Ngoài với các giai điệu vui tươi, nhộn nhịp, hùng tráng; không gian văn hóa cộng đồng từ 19/5 đến 4/6 tại Công viên Biển Đông với các hoạt động trưng bày ẩm thực, lưu niệm, triển lãm ảnh, trình diễn bartender, trưng bày mô hình 8 nước tham gia thi bắn pháo hoa, trò chơi dân gian. 
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.
 
Ngày 2/5 tại Công viên Biển Đông, diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế 2017; sân chơi cuối tuần từ 19 - 21 giờ vào chủ nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hằng tháng tại khu bờ đông cầu Sông Hàn hoặc khu bờ tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm); biểu diễn nghệ thuật truyền thống (tuồng, bài chòi) từ 19 giờ 30 - 21 giờ chủ nhật hằng tuần tại công viên phía bắc, bờ đông cầu Sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, biểu diễn các tiết mục, chương trình nghệ thuật truyền thống đặc trưng vùng Quảng Nam – Đà Nẵng như hoà tấu nhạc cụ dân tộc, các trích đoạn Tuồng, biểu diễn vẽ mặt nạ Tuồng, dịch vụ chụp hình lưu niệm với trang phục cung đình...; Tổ chức biễu diễn nhạc hơi  vào 19h45 – 20h45 Chủ nhật hằng tuần tại Công viên phía Nam, bờ Tây Cầu Rồng, đường 2 Tháng 9 (đối diện Bảo Tàng Điêu khắc Chăm), biểu diễn các ca khúc Cách mạng Việt Nam các các ca khúc nổi tiếng Quốc tế bằng các nhạc cụ hơi (kèn đồng) và trống.
 
Chương trình “Vì một Sơn Trà xanh” diễn ra tại bán đảo Sơn Trà; chương trình khai trương mùa du lịch biển từ ngày 27/4 đến 3/5 tại Công viên Biển Đông; chương trình “Điểm hẹn mùa hè” vào tháng 6 tại Công viên Biển Đông...
 
Có một số hoạt động mới trong năm nay như: không gian nghệ thuật sắp đặt diễn ra từ thứ 6 đến chủ nhật tuần cuối cùng của tháng 4, 5, 6 tại đường Trần Hưng Đạo, phía bắc cầu Sông Hàn, bên cạnh sân khấu tuồng ngoài trời, tổ chức sắp đặt và trưng bày với các chất liệu, sản phẩm khác nhau theo từng chủ đề riêng; không gian nghệ thuật đường phố từ 19 giờ 30 - 21 giờ thứ 7 tuần thứ nhất và ba của tháng 4, 5, 6 tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo sẽ biễu diễn các loại hình nghệ thuật đường phố như: hiphop, beatbox, nhân tượng, nhảy flashmob; không gian ẩm thực “Ngũ hành” từ ngày 20/4 đến 30/6 tại khu vực bờ tây sông Hàn, phía bắc cầu Nguyễn Văn Trỗi với 5 khu ẩm thực tương ứng 5 yếu tố ngũ hành hỏa – thổ - kim – thủy – mộc; các tour cho đại biểu tham gia DIFF; tour tham quan chùa Linh Ứng, Cây đa ngàn năm, kết hợp chương trình Sơn Trà Sunset; Sân chơi cuối tuần biểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả xem cầu Rồng phun lửa, phun nước vào tối thứ 7 hoặc chủ nhật; biểu diễn nhạc hơi; hô hát bài chòi; triển lãm “Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng lần II”, Triển lãm ảnh Thời sự - Nghệ thuật, dự kiến từ ngày 15 đến 25/4/2017 tại Công viên phía Nam, bờ Tây cầu Rồng, đường 2 Tháng 9 (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm); vào 5 ngày diễn ra bắn pháo hoa, dọc các tuyến đường trung tâm thành phố sẽ có diễu hành xích lô du lịch…
 
Lấy chủ đề Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn, DIFF 2017 không chỉ là lễ hội của nghệ thuật sắc màu đến từ nhiều quốc gia, còn là đại biểu cho khát vọng hoà bình, lòng nhân ái và sự bảo tồn những giá trị văn hoá tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên Festival Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (trước là Cuộc thi Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFC) được kéo dài liên tục trong 2 tháng (từ ngày 30/4 đến 24/6/2017) với sự tham gia của 08 đội tuyển đến từ các quốc gia hàng đầu về lĩnh vực pháo hoa. Cùng với đó là nhiều hoạt động đồng hành ý nghĩa và đặc sắc như Lễ hội đường phố, Không gian ẩm thực Ngũ Hành, Sự kiệnThắp lửa tri ân…
 
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 sẽ diễn ra trong 5 đêm như sau:
 
30/04/2017: Lễ khai mạc- Chương trình Hỏa
20/05/2017: Chương trình Thổ
27/05/2017: Chương trình Kim
03/06/2017: Chương trình Thủy
24/06/2017: Chung kết- Chương trình Mộc
 
Hiện, vé tham gia lễ hội pháo hoa Đà Nẵng DIFF 2017 đã được bán với mức từ 300- 500 nghìn đồng.
 
Được biết từ năm 2017, Đà Nẵng sẽ tổ chức Festival pháo hoa quốc tế hàng năm.
 
Nhật Lâm

 


Ý kiến bạn đọc