Hơn 3,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam đầu năm 2017

09:40, 30/03/2017
|

(VnMedia)- Theo số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp, ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam 3 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 3,2 triệu lượt khách, tăng 29,0% so với cùng kỳ 2016.

Theo số liệu thống kê Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam 3 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 3,2 triệu lượt khách, tăng 29,0% so với cùng kỳ 2016.

Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt hơn 2,6 triệu lượt khách (tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2016); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 112.054 lượt khách (tăng 66,2% so với cùng kỳ năm 2016); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 468.844 lượt khách (tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2016).

Ước tính số liệu khách du lịch nội địa 3 tháng đầu năm 2017 đạt 22,2 triệu lượt khách, trong đó có 10,6 triệu lượt khách lưu trú; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 131.900 tỷ đồng, tăng 20,85% so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng trong tháng 3,  số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3/2017 đạt hơn 1 triệu lượt khách, giảm 16,1% so với tháng 02/2017 và tăng 21,2% so với tháng 3/2016.

Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 812.594 lượt khách, chiếm 80,8% (tăng 23,1% so với tháng 3/2016); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 22.615 lượt khách, chiếm 2,3% (giảm 1,6% so với tháng 3/2016); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 170.612 lượt khách, chiếm 16,9% (tăng 15,4% so với tháng 3/2016).

Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Cũng theo thống kê về lượng du khách đến Việt Nam, trong tháng 3, nhóm thị trường Đông Bắc Á giảm 20% so với tháng 2/2017, trong đó khách đến từ Trung Quốc giảm 26,2% (đạt hơn 297,9 nghìn lượt), Đài Loan giảm 28% (đạt hơn 46,3 nghìn lượt), trong khi Nhật Bản tăng 13,7% (đạt hơn 71,9 nghìn lượt).

Nhóm thị trường các nước Asean tăng 5,7% so với tháng 2/2017, trong đó, tăng mạnh nhất là Singapo tăng 29,9% (đạt hơn 22,9 nghìn lượt), Malaisia tăng 9,5% (đạt hơn 42,1 nghìn lượt).

Nhóm thị trường các nước châu Âu giảm 6,8% so với tháng 2/2017, trong đó Nga giảm 3,5% (đạt hơn 57,4 nghìn lượt), Anh giảm 10,4% (đạt hơn 24 nghìn lượt), Đức lại tăng 2,4% (đạt hơn 22 nghìn lượt), Pháp tăng 0,8% (đạt hơn 26,7 nghìn lượt).

Nhóm thị trường châu Mỹ và châu Đại dương giảm 20% so với tháng 2/2017, trong đó Mỹ giảm 23% (đạt hơn 48,8 nghìn lượt), Canada giảm 22% (đạt hơn 13,7 nghìn lượt). Nhóm các nước khác giảm khoảng 2,5% so với tháng 2/2017. Dự báo trong tháng tới khả năng suy giảm của khách quốc tế đến sẽ còn tiếp tục, các doanh nghiệp du lịch cần chuẩn bị kế hoạch sản phẩm, quảng bá đón dòng khách nội địa hè 2017.

Lam Nguyên


Ý kiến bạn đọc