Năm 2017 Điện Biên kỳ vọng thu 890 tỷ đồng từ du lịch

06:48, 11/01/2017
|

(VnMedia) - Theo thông tin từ UBND tỉnh Điện Biên, năm 2017, tỉnh này phấn đấu đón 560.000 lượt khách; trong đó, khách quốc tế đạt 98.000 lượt, khách nội địa đạt 462.000 lượt; tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt 890 tỷ đồng.

Năm 2016, Điện Biên đón 480.000 lượt khách (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015); trong đó, khách quốc tế đạt 80.000 lượt (tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2015); tổng thu từ khách du lịch đạt 710 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2015).

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa từ internet.
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa từ internet.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 03 doanh nghiệp lữ hành và 01 chi nhánh kinh doanh lữ hành (trong đó, có 02 doanh nghiệp lữ hành quốc tế). Toàn tỉnh hiện có 145 cơ sở lưu trú du lịch (có 14  khách sạn đạt tiêu chuẩn công nhận hạng từ 1 - 4 sao).

Không chỉ có những khu di tích gắn liền với những chiến công lịch sử vẻ vang của dân tộc, Điện Biên còn hấp dẫn du khách ở những cánh đồng rộng lớn, những con đèo hiểm trở và ngay cả những hang động đầy huyền bí. Những cái tên địa danh ở đây vô cùng gần gũi với du khách như khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ,  cánh đồng Mường Thanh, đèo Pha Đin, động Pa Thơm, cột mốc ngã ba biên giới A Pa Chải, rừng nguyên sinh Mường Nhé; các hang động tại Pa Thơm (Điện Biên), Thẩm Púa (Tuần Giáo); các suối khoáng nóng Hua Pe, U Va; các hồ Pá Khoang, Pe Luông, Huổi Phạ…

Trúc Dân


Ý kiến bạn đọc