Hơn 200 nghìn lượt khách đến Hà Nội dịp Tết Dương lịch

11:55, 03/01/2017
|

(VnMedia)- Trong dịp nghỉ Tết dương lịch từ ngày 31/12/2016 đến ngày 2/1/2017, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 206.637 lượt người, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt 53.337 lượt người (tăng 34%), khách nội địa đạt 153.300 lượt người (tăng 9%). Tổng thu từ khách du lịch đạt 644 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016.  
 
Lễ hội countdown 2017 - Lễ hội Đếm ngược chào đón năm mới tại Hà Nội
"Biển người" tham gia Lễ hội countdown 2017 - Lễ hội Đếm ngược chào đón năm mới tại Hà Nội. Ảnh: Internet.
 
Chỉ tính riêng trong ngày 1/1, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội là 18.334 lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ 2016; khách nội địa là 58.300 lượt người, tăng 10%. 
 
Kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay, nhiều điểm vui chơi giải trí của Hà Nội thu hút rất đông du khách. Đáng chú ý là không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm luôn trong tình trạng quá tải, nhất là vào tối 31/12, khi tại khu vực này diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật lớn chào đón năm mới. Một số điểm vui chơi giải trí khác như: Thiên đường Bảo Sơn, Công viên Hồ Tây, các Trung tâm thương mại Royal City, Time City, các vườn hoa tại Nhật Tân, Long Biên... đều là những điểm đến hấp dẫn trong thời gian nghỉ lễ.
 
Năm 2016, Hà Nội đã đón khoảng 4.020.000 lượt khách quốc tế và phục vụ 20 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 62.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2015.
 
Năm 2017, Hà Nội đặt mục tiêu đón được khoảng 4.080.000 lượt khách du lịch quốc tế, đồng thời đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa, lễ hội gắn với các di tích, phố cổ và các sản phẩm khác phù hợp với từng thị trường nhằm quảng bá thu hút nhiều khách du lịch hơn. Qua đó gửi tới du khách thông điệp Hà Nội luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện và luôn dành những tình cảm nồng nhiệt, trọng thị với du khách.

An Nhiên


Ý kiến bạn đọc