Tổng thống Iceland đến thăm Việt Nam

20:06, 04/11/2015
|

(VnMedia) - Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson
Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong chuyến thăm tới Việt Nam từ ngày 3-6/11, Tổng thống Cộng hòa Iceland Grímsson sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, và dự lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Iceland cũng sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. HCM Lê Hoàng Quân. Ông cũng dự diễn đàn "Tương lai năng lượng sạch” tại Hà Nội và Hội thảo “Xây dựng một nền kinh tế đánh bắt cá thành công-Bài học từ Iceland” tại TPHCM.

Việt Nam và Iceland thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/8/1973. Giữa hai nước đang duy trì mối quan hệ song phương tích cực. Trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước có Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm Iceland tháng 6/1995, Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Iceland tháng 9/2002; Thủ tướng Iceland thăm Việt Nam tháng 4/2002. Mới đây nhất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm Iceland tháng 9/2011.

Cho đến nay, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Iceland vẫn còn ở mức thấp, kim ngạch buôn bán giữa hai nước còn rất khiêm tốn, chỉ ở mức 6 triệu USD vào năm 2014 và 9 triệu USD vào 6 tháng đầu năm 2015. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Iceland các mặt hàng như sản phẩm gỗ, dệt may, rau quả… Trong khi đó, Iceland chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu hải sản và một ít máy móc sang Việt Nam.

Việt Nam và các nước khối EFTA (trong đó có Iceland) đang đàm phán Hiệp định thương mại tự do, phấn đấu hoàn tất trong năm 2015. Iceland chưa có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Ngày 15/6/1995, Thống đốc Ngân hàng Iceland cùng 9 nhà doanh nghiệp vào Việt Nam bàn về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hải sản. Hiện nay, Iceland đã thông qua Chương trình hợp tác với Việt Nam về thủy sản, trong đó có việc nhận cán bộ Việt Nam sang học tập tại trường Thủy sản của Liên Hợp Quốc tại Iceland, cử chuyên gia sang Việt Nam tổ chức hội thảo, mở lớp tập huấn...

Tháng 4/2002, Thủ tướng Iceland David Oddsson thăm Việt Nam. Hai bên đã ký "Hiệp định tránh đánh thuế hai lần" và "Tuyên bố các lợi ích tương hỗ trong việc tạo thuận lợi cho thương mại giữa Việt Nam và Iceland".

Tháng 9/2002, Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Iceland, hai bên đã ký Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Iceland.

Tháng 9/2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã thăm chính thức và tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế với Icleand. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký kết Hiệp định vận tải hàng không.

Cộng đồng người Việt Nam tại Iceland hiện có khoảng 1000 người, phần lớn sống tại thủ đô, có cuộc sống và việc làm ổn định, chịu khó làm ăn, tôn trọng pháp luật, hội nhập khá tốt. Phần đông đã nhập quốc tịch Iceland, tuy nhiên, do luật Iceland không quy định phải bỏ quốc tịch gốc nên ngoài hộ chiếu Iceland, kiều bào Việt Nam ở đây vẫn sử dụng hộ chiếu Việt Nam. Đa số làm nghề buôn bán nhỏ, mở hàng ăn hoặc làm thợ, công nhân. Một số người Việt thế hệ thứ hai có trình độ đại học và trên đại học, có việc làm ổn định và đời sống khá giả. Một số ít có công ty và kinh doanh tương đối thành công.

Kiệt Linh


Ý kiến bạn đọc