Điều tra vụ “cò” chạy viên chức giáo dục ở Hà Nội

19:44, 09/09/2015
|

(VnMedia) - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội được yêu cầu khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc "cò" viên chức giáo dục lộng hành ở Thủ đô....

>> Uẩn khúc quanh vụ chạy công chức ở Ứng Hoà

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến thông tin “Cò viên chức giáo dục lộng hành ở Thủ đô”.

Ảnh minh họa

Hình ảnh một "cò" viên chức được báo Phụ nữ online ghi lại


Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh giao Giám đốc Công an Thành phố căn cứ quy định của pháp luật khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ các nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chức giáo dục tại huyện Sóc Sơn, được đăng tải trong loạt bài Cò viên chức giáo dục lộng hành ở Thủ đô của báo Phụ nữ online.

Ông Khanh đồng thời yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố đề xuất các biện pháp xử lý kiên quyết đối với các vi phạm (nếu có) theo quy định của Luật, báo cáo kết quả với UBND Thành phố trước ngày 15/10.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu sở Nội vụ chủ trì phối hợp với sở Giáo dục - Đào tạo và các đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ công tác tuyển dụng viên chức giáo dục trong thời gian qua để kịp thời khắc phục các hạn chế, thiếu sót (nếu có), báo cáo kết quả với UBND Thành phố trước ngày 10/10/2015.

Trước đó, báo Phụ nữ online đã đăng tải loạt 2 bài, trong đó nêu lên những bằng chứng về việc tồn tại tình trạng “cò” chạy viên chức giáo dục ở huyện Sóc Sơn, với giá khoảng 150-250 triệu đồng/suất, thông qua một giáo viên mầm non ở huyện Sóc Sơn.

Liên quan đến vụ việc, sáng nay 9/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị triệu tập cuộc họp khẩn với sự tham dự của toàn bộ các sở, ngành liên quan. Theo Bí thư, đây là sự việc đang được dư luận rất quan tâm. Vì vậy, ông yêu cầu các ngành phải vào cuộc ngay hôm nay, phải làm rõ sự việc mà báo chí nêu là có hay không, mức độ như thế nào để trả lời trước nhân dân.

Đây không phải lần đầu tiên có thông tin về việc “chạy” công chức, viên chức ngành giáo dục ở Hà Nội. Hồi tháng 12/2012, tại Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội, ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội - khẳng định có bằng chứng việc “100 triệu đồng đỗ công chức” ở Thủ đô.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo làm rõ sự việc. Kết quả kiểm tra xác minh cho thấy, tại một số địa phương có xảy ra sai sót, tuy nhiên thông tin chạy biên chế 100 triệu đồng mà Trưởng ban Kiểm tra Thành ủy đưa ra chỉ là tin đồn và không có bằng chứng.

“Qua kiểm tra các quận, huyện, chưa phát hiện có hồ sơ, tài liệu chứng cứ thể hiện việc cán bộ, công chức tham gia công tác tuyển dụng vi phạm quy định hay lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cố ý làm trái hay vụ lợi bất chính.” - Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc sở Nội vụ Hà Nội khẳng định.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc