Hà Nội: Huy động 1000 người chống ngập

07:06, 27/08/2015
|

(VnMedia) - Sau nhiều ngày nắng nóng, tối 26/8, một trận mưa cực lớn đã diễn ra trên địa bàn Thành phố.  Dù thời gian mưa lớn không dài nhưng đã gây ngập lụt nhiều tuyến phố.

Ảnh minh họa

Cơn mưa lớn diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cũng làm gây ngập nhiều khu vực - ảnh chụp trong phố Nguyễn Công Hoan (Ngọc Khánh, Ba Đình): Xuân Hưng


Theo Công ty thoát nước Hà Nội, từ hồi 19h00 đến 20h00 ngày 26/8, tại Hà Nội đã xảy ra mưa trên địa bàn Thành phố, tập trung tại các quận Thanh Xuân, Cấu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa.
 
Mưa to tập trung trong khoảng 19h15 đến 19h45 với lượng mưa 70mm. Tổng lượng mưa tại các khu vực như: Cầu Giấy 89,5mm; Xuân Đỉnh 72,2mm; Hồ Tây 75mm; Hầm chui TTHNQG 105,3mm; Nam Từ Liêm 42mm. Tại thời điểm mưa một số vị trí đã xảy ra úng ngập với mức độ 0,1 – 0,2m như sau: Đội Cấn, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Cao Bá Quát, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt (trước Đại học Điện lực), Phan Văn Trường, Trần Quốc Hoàn, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Triều Khúc, Nguyễn Khuyến, ngã tư Tây Sơn – Thái Hà, Trường Chinh…
 
Đến thời điểm 20h30, một số vị trí đã cơ bản rút hết nước, tuy nhiên tình trạng úng ngập vẫn còn xảy ra tại Đội Cấn, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Triều Khúc, Nguyễn Khuyến.

Ảnh minh họa

Ngập sâu trong khu Trung Kính - ảnh: Khanh Công


Khi xảy ra mưa Công ty đã thực hiện ứng trực trên địa bàn thành phố theo kế hoạch phòng chống thiên tai, tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy, vệ sinh mặt đường. Các dàn thiết bị cơ giới hỗ trợ nạo vét, thông tắc tại các vị trí đã được phân công. Các cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa… đã được mở để điều hoà nước. Trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.
 
Ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, trận mưa vừa rồi quá lớn, mưa mức độ trung bình khoảng 70 mm nhưng đã cấp tập trong vòng 30 phút nên nhiều khu vực nước không thoát kịp. Mưa lớn tấp trung chủ yếu khu vực Ba Đình, Tây Hồ 112 mm, Phạm Hùng - Cầu Giấy mưa đến 105 mm, dẫn đến phần nhiều đường phố, ngõ xóm tại khu vực này bị ngập.
 
Công ty thoát nước Hà Nội đã triển khai 100% quân số khoảng 1000 người cùng nhiều phương tiện để giải toả các điểm ngập do trận mưa lớn gây ra.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc