Hà Nội tiếp tục bán đấu giá gỗ cây xanh

17:18, 27/07/2015
|

(VnMedia) - N gày 30/7, hơn 110m3 gỗ xà cừ, 34,3m3 gỗ tạp (muồng, phượng, keo, bằng lăng…), 34,1m3 củi sẽ được đấu giá tại địa điểm số 2 Quang Trung (quận Hà Đông).

>> Cận cảnh bãi chứa gỗ khổng lồ giữa Thủ đô

Ảnh minh họa

Những thân gỗ được chặt theo đề án thay thế cây xanh đã và sẽ được mang ra bán đấu giá - ảnh: Xuân Hưng


Tin từ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hà Nội) cho biết, ngày 30/7, hơn 110m3 gỗ xà cừ, 34,3m3 gỗ tạp (muồng, phượng, keo, bằng lăng…), 34,1m3 củi sẽ được đấu giá tại địa điểm số 2 Quang Trung (quận Hà Đông).

Số gỗ mang đấu giá lần này là sản phẩm thu hồi trong dự án cải tạo thay thế cây xanh trên một số tuyến phố của Hà Nội. Toàn bộ lô gỗ trên đang được tập trung ở kho của 7 đơn vị đã tham gia đề án thay thế cây xanh và được định giá khởi điểm là gần 386 triệu đồng.

Hôm 23/7, sau khi đấu giá 3 lô gỗ của đợt chặt hạ cây theo đề án thay thế 6.700 cây xanh, thành phố Hà Nội đã thu về trên 1 tỷ đồng.

Trước đó, trao đổi về số gỗ thu được khi chặt hạ, thay thế cây xanh tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cây xanh Hà Nội cho biết, khoảng 3 tháng/1 lần, Công ty báo cáo Sở Tài chính, Sở giới thiệu một công ty đấu thầu. Sau đó, công ty Công viên cây xanh Hà Nội đứng ra tổ chức thông báo đến các tổ chức, cá nhân muốn mua củi gỗ đến đấu thầu. Giá trị một mét khối gỗ tùy theo từng thời điểm trung tâm thẩm định giá của Sở Tài chính đưa ra. Tiền đấu thầu thu được sau đó nộp vào ngân sách Thành phố.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc