Bắc Bộ mưa diện rộng, Hà Nội chỉ còn 34 độ C

18:58, 03/07/2015
|

(VnMedia) - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa ra nhận định mới nhất cho biết, ngày mai Bắc Bộ có mưa diện rộng và nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội chỉ còn 34 độ C.

Ảnh minh họa

Cơn dông chiều 13/6 đã khiến hơn 1000 cây xanh tại Hà Nội bị quật ngã, 2 người thiệt mạng - ảnh: Tuệ Khanh



Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay có khối mây dông ở phía Nam Trung Quốc đang di chuyển xuống nước ta. Nhận định chiều tối và đêm mai (4/7) sẽ gây mưa dông diện rộng cho toàn bộ Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên trong tối và đêm nay (3/7) các tỉnh Lào Cai - Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn cũng phải cảnh báo có mưa dông.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, do nhiệt độ Bắc Bộ đang rất cao nên khi mưa dông xảy ra, nguy cơ mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh cần được đặc biệt chú ý. Trước đó, chiều tối 13/6, cơn mưa dông sau một đợt nắng nóng kéo dài cũng đã gây ra một trận lốc mạnh khiến hơn 1000 cây xanh ở Hà Nội bị quật ngã. Vì vậy, cần hết sức đề phòng khi ra đường vào thời điểm xảy ra cơn mưa dông.

Đặc biệt, tin mới nhất cho biết, ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội chỉ còn khoảng 34 độ C. Đây thực sự là một tin quá mừng cho người dân Thủ đô sau nhiều ngày chịu cảnh nắng nóng hết sức gay gắt, với  nền nhiệt độ nhiều lúc lên 40 độ C trong bóng râm và tới 50 độ C ngoài trời nắng.

Thời tiết đêm 3 và ngày 4/7/2015

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37; riêng Điện Biên – Lai Châu 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mua rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 32 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc