Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Hà Nội, Đà Nẵng

07:10, 19/06/2015
|

(VnMedia) - Tại Quyết định 871/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường HĐND TP Hà Nội sáng 25/5/2015, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, quê quán xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm 1; Cử nhân Luật.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, bà Ngọc đã trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây, Đại biểu Quốc hội khóa 11; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tây, Đại biểu Quốc hội khóa 12; Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trong khi đó, tại Quyết định 879/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy quận Hải Châu.

Trước đó, sáng 3/6, tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND thành phố Đà Nẵng đã tiến hành công tác bầu nhân sự bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Ông Đặng Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Ông Đặng Việt Dũng sinh năm 1960 tại Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; có trình độ lý luận chính trị cao cấp; là Tiến sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ ngành Thủy lợi, Kỹ sư ngành đường ô tô. Trước đây, ông Đặng Việt Dũng từng làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc