Nắng nóng gay gắt kéo dài thêm 3 ngày tới

06:57, 02/06/2015
|

(VnMedia) - Ngày hôm nay (2/6), nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng gay gắt vẫn duy trì trên khu vực các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 – 40 độ, có nơi trên 40 độ...

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (1/6), nắng nóng đã xảy ra trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ. Một số nơi trên 38 độ như Mường La (Sơn La) 39,4 độ, Phù Yên (Sơn La) 39,2 độ, Hòa Bình 39,4 độ, Láng (Hà Nội) 38,7 độ,…

Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 – 40 độ, một số nơi trên 40 độ như Tương Dương (Nghệ An) 41,0 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 41,4 độ, Con Cuông (Nghệ An) 41,3 độ, Hương Sơn và Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,1 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 41,4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40,4 độ,....

Ngày hôm nay (2/6), nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng gay gắt vẫn duy trì trên khu vực các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 – 40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thời tiết ngày và đêm 2/6/2015:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc