Cuồng phong tàn phá cây xanh Hà Nội

07:24, 14/06/2015
|

(VnMedia) - Trong cơn lốc mạnh chiều 13/6, tại Hà Nội đã có hàng loạt cây cổ thụ đổ xuống đường khiến một người thiệt mạng, hàng loạt ô tô, xe máy bị đè bẹp...

Một cơn lốc bất ngờ quét qua thành phố Hà Nội chiều 13/6 khiến hàng trăm cây xanh bị gẫy, đổ, bật gốc. Hầu như khắp các phố đều có cây gẫy đổ. Rất nhiều ô tô, xe máy bị cây cổ thụ đè bẹp hư hỏng nặng.

Trong số đó, đặc biệt có một người đi xe máy đã tử vong do bị cây xà cừ cổ thụ ở góc hồ Thiền Quang, đoạn ngã tư Nguyễn Du - Quang Trung. Hiện chưa biết danh tính nạn nhân.

Cây cổ thụ này còn đè bẹp 2 xe ô tô 4 chỗ nhưng theo những người chứng kiến cho biết thì rất may mắn những người bên trong đều thoát nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành cắt cành để đưa những chiếc ô tô bị nạn ra ngoài và giải tỏa giao thông.

Trên khắp các phố ở Hà Nội lúc này, đâu đâu cũng thấy cảnh cây đổ, cành gẫy la liệt. Ngoài trường hợp gây chết người nói trên thì tại phố Trần Nguyên Hãn, một cây to đổ ập xuống đè lên 3 chiếc xe máy, trong đó có một chiếc bị hư hỏng nặng.

Tại nhiều tuyến phố, cảnh sát giao thông phải chốt trực không cho người dân đi qua để chờ cơ quan chức năng đến giải tỏa cây đổ, khiến người dân đi lại khá hỗn loạn. Nhiều khu vực do cây đổ đã gây mất điện.

Nhiều người cho biết, họ đã vô cùng sợ hãi khi cơn cuồng phong ập đến.

Thông tin cho biết, tại bến xe Giáp Bát, cây đổ sập phòng bán vé.

Tại trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình), cây đổ sập tường.

Trên đường Lê Duẩn, rất nhiều cây cổ thụ bị bật gốc.

Trao đổi nhanh với VnMedia qua điện thoại, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết, hiện chưa thể thống kê thiệt hại của cơn lốc bởi công ty đang huy động toàn bộ lực lượng cán bộ công nhân viên xuống hiện trường giải tỏa để thông đường cho người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh tan hoang trong Thành phố khi cơn lốc đi qua:


  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa

Hiện trường cây cổ thụ ở góc đường Quang Trung - Nguyễn Du đổ xuống đường đè lên 2 chiếc ô tô và một chiếc xe máy khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng đang tập trung cắt cành, giải tỏa cây để giải phóng 2 chiếc ô tô và thông đường. Tại đây, cột đèn tín hiệu giao thông cũng bị quật ngã.

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa

 Một cây đa lớn ngay cạnh Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội bị bật gốc, kéo theo mái của một căn nhà cạnh đó đổ sập

  Ảnh minh họa

 3 chiếc xe máy của nhân viên một tiệm spa trên phố Trần Nguyên Hãn bị cây bằng lăng bật gốc đè bẹp. Chiếc ô tô đỗ dưới đường may mắn chỉ bị cành cây quệt nhẹ

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa

  Một cây cổ thụ lớn bật gốc, mang theo một khối đất khổng lồ của vỉa hè và vắt sang, đè sập mái nhà bên kia đường. Trên phố này có tới 3 cây cổ thụ bị bật gốc như thế này

  Ảnh minh họa

Nhiều người phải đi vòng qua các phố tìm đường về nhà do bị cây đổ chắn đường Trần Quốc Toản

  Ảnh minh họa

 Trên đường Tràng Thi, một cây cổ thụ đổ chắn ngang đường cũng khiến người tham gia giao thông không thể đi qua

  Ảnh minh họa

 Cảnh sát giao thông vất vả điều tiết, trong khi người tham gia giao thông bối rối không biết đi đường nào

  Ảnh minh họa

 Những tấm biển quảng cáo trên khắp các khu phố bị cơn lốc giật mạnh quăng xuống đường

  Ảnh minh họa

 Không hiếm những cây bị cơn lốc phạt ngang như thế này trên đường phố Hà Nội

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đường phố Hà Nội như vừa qua một cơn bão lớn



Tuệ Khanh - (tin,ảnh)

Ý kiến bạn đọc