Nhóm người ngăn cản việc tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma là ai?

20:20, 17/03/2015
|

(VnMedia) - Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, đây là điều mà Công an Hà Nội đang đi xác minh và sẽ thông tin sớm cho báo chí. Tuy nhiên, ông khẳng định đó không phải là người của Công an thành phố Hà Nội hay người của Ban Tuyên giáo…

Ảnh minh họa

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung báo cáo tại cuộc họp báo chiều 17/3

Chiều 17/3, trả lời câu hỏi về việc hôm 14/3, một nhóm thanh niên mặc áo đỏ in logo giống của lực lượng công an và dòng chữ "DLV" ngăn cản hoạt động của một số người dân, tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ chủ quyền đất nước tại vườn hoa Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết Tử, Giám đốc công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, nhóm người trên không thuộc quản lý của Công an Thành phố hay của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội mà có thể là một nhóm tự phát.
 
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, dịp 27 năm ngày Trung Quốc xả súng sát hại 64 chiến sĩ, cưỡng chiếm Gạc Ma (14/3/1988), một số người dân yêu nước đã đặt lẵng hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
 
“Chúng tôi luôn tôn trọng hành vi, hoạt động của người dân có lòng yêu nước với tất cả các sự kiện, đặc biệt liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, những người đã tham gia bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước,” Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.
 
Trả lời câu hỏi của phóng viên về phát ngôn của Trưởng ban tuyên giáo Hồ Quang Lợi về việc Hà Nội có hơn 900 dư luận viên, ông Phan Đăng Long, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, dư luận viên là lực lượng đại diện cho các tầng lớp thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh nằm rải khắp từ thành phố đến quận huyện. Họ nắm những vấn đề người dân đang bàn luận, quan tâm rồi tập hợp lại báo cáo thành phố và lực lượng này không bao giờ xuống đường.
 
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện nay Công an Thành phố đang tổ chức xác minh về những người mặc áo DLV nói trên và sẽ thông tin tới báo chí trong lần giao ban tới. Bản thân là người chứng kiến và chỉ đạo xử lý vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu giải tán nhóm thanh niên trên và sau khi được thuyết phục họ đã tự động rút đi.

Trước đó, vào sáng 14/3, khi người dân định tiến hành thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ tại hai địa điểm kể trên thì xuất hiện một nhóm thanh niên mặc áo đỏ có in logo giống của lực lượng công an và dòng chữ "DLV" ngăn cản. Sự kiện này đã được ghi hình lại, đưa lên mạng.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối IPU 132
 
Cũng trong chiều nay, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU – 132).
 
Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an Hà Nội đã xác định thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, nắm chắc diễn biến, xây dựng kế hoạch…
 
Việc dẫn đoàn, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Thành phố đã mua một số xe mô tô của hãng Honda. 3 ngày qua, Công an Thành phố cũng đã thực hiện phương án tập duyệt, cơ bản đúng theo kế hoạch đề ra.
 
“Tôi đã quan sát kỹ việc thực tập, diễn tập và đã phát hiện ra một số điểm chưa phù hợp để kịp thời bổ sung.” – ông Chung cho biết.
 
Theo thiếu tướng Chung, sự kiện lần này không giống như các sự kiện quốc tế khác diễn ra tại Việt Nam bởi đại biểu lần này đều là đại biểu dân bầu của nhiều nước trên thế giới, rất đa dạng. Ngoài việc tham dự các hội nghị chính thì các đoàn, các cá nhân có thể có những hoạt động ngoài lề, tham quan, mua sắm… tại Hà Nội. Vì vậy, ngoài việc bảo đảm việc dẫn đoàn được an toàn thì Công an Thành phố đã bố trí lực lượng cảnh sát hình sự để bảo vệ các đại biểu. Điều hết sức quan trọng là đảm bảo để tránh tình trạng đeo báo, trộm cướp, nâng giá…
 
“Thành phố đã có chỉ đạo tuyên truyền đến người dân để họ có thái độ tiếp đón văn minh, lịch sự, tuyệt đối không nâng giá. Cách đây một tháng, chúng tôi cũng đã tiến hành tập huấn cho hàng trăm lái xe taxi” – Giám đốc Công an Thành phố nói.
 
Ông Chung cho biết, Công an Thành phố quyết tâm cao nhất để không có đại biểu nào trong lúc đi tham quan bị cưỡng đoạt, móc túi… Nếu có cũng phải tìm ra trong thời gian nhanh nhất.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc