Hà Nội: Hai xe khách tông nhau, 5 người tử vong

19:56, 30/03/2015
|

Tránh chiếc máy bơm bê tông bị đứt móc nối khỏi xe cẩu, hai chiếc xe khách chạy ngược chiều đã tránh sang cùng một bên và đâm vào nhau. Bước đầu xác định 5 người tử vong, 10 người bị thương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 13h45 hôm nay, trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu từ Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu, 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: otofun)

 


Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe cẩu kéo theo máy bơm bê tông (xe cứu hộ - bê tông) biển kiểm soát 88C 04204 chạy hướng Sơn Tây - Hà Nội, đến đoạn đường trên đột nhiên bị đứt móc nối giữa đầu xe và máy bơm bê tông. Thiết bị bơm bê tông “rụng” giữa đường khiến người đi đường hoảng hốt né tránh.

Lúc này, một chiếc xe khách loại 29 chỗ biển kiểm soát 21B 00263 chạy hướng Hà Nội - Sơn Tây và một chiếc xe khách loại 16 chỗ biển kiểm soát 29B 110.00 chạy hướng ngược lại cùng lưu thông đến đoạn đường trên. Gặp trường hợp khẩn cấp, hai lái xe đã cùng bẻ lái tránh về cùng một hướng, khiến cho 2 chiếc xe khách đâm vào nhau rồi cùng lao xuống ruộng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết, phân làn giao thông, giải quyết vụ tai nạn.

Anh Trần Quang Dũng (ở Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội), người có mặt sớm tại hiện trường cho hay, cú đâm mạnh khiến 2 chiếc xe khách bắn xuống ruộng. Hai đầu xe khách bị hư hỏng, trong đó đầu xe 29 chỗ hư hỏng nặng hơn. 

Một số xe máy đi đường cũng trở thành nạn nhân trong vụ tai nạn này. Hiện Quốc lộ 32 qua khu vực trên đang ùn tắc nghiêm trọng.

Ghi nhận tại hiện trường, hai chiếc xe khách cùng bị lao xuống ruộng sau cú đâm mạnh. Đầu xe khách 29 chỗ cắm xuống mương nước cạnh ruộng lúa, trong khi xe 16 chỗ cắm đuôi xuống, đầu “bám” lấy lề đường.

Chiếc xe cẩu chở theo nhiều ống thép đỗ cách hiện trường khoảng 50m. Phần máy bơm bê tông bị đứt móc kéo nằm quay ngang, chiếm gần hết 1 phần đường. Dầu từ máy trộn chảy lênh láng mặt đường.

Đến 14h15, xe cẩu được điều đến hiện trường, cẩu 2 chiếc xe bị nạn lên.


theo Dân Trí

Ý kiến bạn đọc