Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tuyển ngành mới

11:27, 23/03/2015
|

(VnMedia) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đã công bố phương thức tuyển sinh năm 2015. Theo đó, từ năm nay trường tuyển sinh thêm ngành mới là Quản trị khách sạn.

>> Phương án tuyển sinh 2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội
>> ĐH Quốc gia Hà Nội hỗ trợ kinh phí đào tạo 14 ngành
>> Tuyển sinh 2015, Đại học Luật TPHCM sẽ kiểm tra năng lực

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Như vậy, mùa tuyển sinh 2015, trường sẽ có tất cả 21 ngành đào tạo gồm: Báo chí, Chính trị học, Công tác xã hội, Đông phương học, Hán Nôm, Khoa học quản lý, Lịch sử, Lưu trữ học, Ngôn ngữ học, Nhân học, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị văn phòng, Quốc tế học, Tâm lý học, Thông tin học, Triết học, Văn học, Việt Nam học và Xã hội học. Trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của trường (1550 chỉ tiêu), ngành Quản trị khách sạn sẽ tuyển 70 chỉ tiêu.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội sẽ xét tuyển trên cơ sở kết quả thi đánh giá năng lực của thí sinh do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức trong năm 2015.

Lịch xét tuyển của trường vào tháng 6/2015 theo lịch trình chung của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trước ngày 30/6/2015. Khi đó, thí sinh đã được công nhận trúng tuyển chỉ cần thi và được công nhận tốt nghiệp THPT vào kỳ thi tháng 7/2015 là đủ điều kiện nhập học. Sau đợt xét tuyển vào tháng 6/2015, nếu ngành nào còn chỉ tiêu sẽ xét tuyển bổ sung vào tháng 8/2015.

Điểm trúng tuyển xác định theo ngành học. Danh sách thí sinh trúng tuyển của từng ngành được xét theo tổng điểm thi đánh giá năng lực và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì lần lượt xét đến các tiêu chí sau: Điểm phần thi tư duy định tính (Ngữ văn); Điểm phần thi tư duy định lượng (Toán học); Điểm phần thi tự chọn.

Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 3 ngành học của Trường theo thứ tự ưu tiên. Hội đồng tuyển sinh sẽ xét nguyện vọng 1, sau đó sẽ xét đến nguyện vọng 2 rồi mới đến nguyện vọng 3 của tất cả thí sinh ở tất cả các ngành.

Trong thời gian quy định nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thí sinh được phép một lần rút hồ sơ để nộp vào ngành khác của Trường hoặc đơn vị đào tạo khác trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Thí sinh không được nộp đăng ký xét tuyển cùng lúc ở 2 trường thành viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc