Thi tốt nghiệp 2015: Chỉ phải thi lại môn chưa đạt

14:38, 06/01/2015
|

(VnMedia) - Một điểm rất mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 là thí sinh hệ THPT sẽ được quyền bảo lưu điểm thi với những môn đã đạt điểm trung bình và thi lại những môn chưa đạt vào năm sau...

>> Sẽ áp dụng thang điểm 20 cho kỳ thi quốc gia
>> Giải đáp những thắc mắc của kỳ thi quốc gia
>> Thi THPT quốc gia: Có thể chọn ngoại ngữ bất kỳ

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Theo Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến nhân dân, thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp và không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì được bảo lưu điểm của các môn thi đạt từ 5 điểm trở lên đối với bài thi chấm theo thang 10 điểm hoặc 10 điểm trở lên đối với bài thi chấm theo thang điểm 20 cho kỳ thi tổ chức trong năm tiếp ngay sau đó. Điểm bảo lưu được quy về thang điểm 20 để xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh.

Trong năm tiếp theo, các thí sinh có điểm bảo lưu chỉ phải thi các môn không có điểm bảo lưu hoặc có thể thi tất cả các môn thi quy định trong kỳ thi, nếu thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu.

Tại các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trước đây, việc bảo lưu điểm thi chỉ thực hiện đối với đối tượng dự thi hệ giáo dục thường xuyên. 

Giải thích cho sự thay đổi trên, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trước đây, hệ trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên tuy có thi cùng ngày nhưng đề thi khác nhau. Từ năm 2015 Bộ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và cả hai hệ sẽ thi chung đề. Vì thế, việc quy định bảo lưu điểm cho cả thí sinh hệ trung học phổ thông nhằm đảm bảo công bằng trong xét công nhận tốt nghiệp cho các thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7/2015, tại  tại 34 cụm thi. Các cụm thi được tổ chức ở quy mô liên tỉnh với ít nhất là hai tỉnh và do các trường đại học chủ trì.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc