Hủy lệnh cấm dân đi bộ lên cầu Nhật Tân

09:35, 13/01/2015
|

(VnMedia) - Lãnh đạo thành phố Hà Nội đồng ý và yêu cầu các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho người dân được thăm quan kiến trúc, chiếu sáng của công trình cầu Nhật Tân…

>> Ngắm biểu tượng mới của Hà Nội từ trên cao
>> Vô tư "tự sướng" trên cầu Nhật Tân
 
Ngày 12/1, tin từ văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa yêu cầu Sở GTVT chủ trì phối hợp với công an thành phố, Ban quản lý Dự án 85 (Bộ GTVT) và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án bảo đảm khai thác tối đa hiệu quả công trình về giao thông tại cầu Nhật Tân. Đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân được thăm quan về kiến trúc, chiếu sáng của công trình, đảm bảo an toàn, trật tự, không để xảy ra tình trạng buôn bán, kinh doanh trên cầu.
 
Ngoài ra, ông Phó Chủ tịch Thành phố cũng yêu cầu cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt - Công an Thành phố, Thanh tra giao thông vận tải xây dựng phương án phối hợp tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông, bố trí lực lượng chốt trực tại các nút giao có nguy cơ gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.
 
Các đơn vị trên cũng được yêu cầu phân luồng cho toàn bộ xe tải từ các tỉnh Đông Bắc Bộ và Tây Bắc đi theo hướng đường 5 kéo dài, đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18, đường Nội Bài - Lào Cai, không đi qua thành phố theo đường vành đai 3, cầu Thanh Trì.

Trước đó, theo phương án tổ chức giao thông được thực hiện từ 1/4 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, người đi bộ, xe súc vật kéo bị cấm qua cầu. Xe thô sơ, xe thồ, xe đạp điện chỉ được phép hoạt động từ 22h đến 5h sáng, theo làn tuyến quy định và được khuyến cáo không qua cầu khi gió cấp 6 trở lên. Tuy nhiên, rất nhiều rất nhiều người dân vẫn mong muốn được lên tham quan cây cầu hiện đại này.

  Ảnh minh họa

 Nhiều người dân mong muốn được tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại cầu Nhật Tân


Điều chỉnh phương án tổ chức giao thông hàng loạt khu vực

Liên quan đến việc tổ chức giao thông
nút giao Trung hòa (hầm chui, nút trung tâm hội nghị Quốc gia), Phó Chủ tịch Thành phố yêu cầu các đơn vị thống nhất phương án thi công, tổ chức phân luồng giao thông theo hướng giải tỏa toàn dài phân cách giữa và xén vỉa hè theo thiết kế được duyệt, tháo dỡ toàn bộ biển quảng cáo trong phạm vi của dự án, thực hiện xong ngay trước Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch Thành phố yêu cầu, trong quá trình thi công hầm và mở rộng mặt đường phải đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và mỹ quan đô thị để phục vụ Hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) dự kiến diễn ra trong tháng 3/2015; trước mắt cấp phép thi công để di chuyển công trình, thu hẹp dải phân cách giữa, xén hè từ đường Hoàng Đạo Thúy đến nút giao Trung Hòa.

 

Đề phòng khi hầm chi Trung Hòa đưa vào khai thác sử dụng, nút giao Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng sẽ xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long nghiên cứungay phương án tổ chức giao thông của dự án theo hướng mở rộng nút giao Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng, xây dựng cầu vượt theo hướng Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh, xén dải phân cách giữa đường Trần Duy Hưng (chỉ để lại 4m dải phân cách) để mở rộng mặt đường.

Đối với việc đầu tư đường đoạn từ cầu Long Biên - Bác Cổ - cầu Vĩnh Tuy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng giao Sở giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức giải tỏa các vi phạm hàn lang bảo vệ công trình giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và các vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
 
Đặc biệt, ông Phó Chủ tịch yêu cầu rà soát biểu đồ xe ra vào bến xe Lương yên, trường hợp cần thiết thì giảm lượng xe ra vào bến trong các giờ cao điểm để tạo thuận lợi, ưu tiên cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường, hoàn thành trước ngày 15/1.
 
Ngoài ra, sở Giao thông Vận tải được yêu cầu kiểm tra, xem xét, điều chỉnh dừng đón trả khách trên đường Nguyễn Khoái, Minh Khai cho hợp lý; đồng thời xem xét đóng dải phân cách khu vực số nhà 484 Minh Khai. Ông Hùng cũng yêu cầu kiểm tra, đề xuất xử lý đối với cây xăng gần 484 Minh Khai để đảm bảo trật tự ATGT, chống cháy nổ.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc