Hơn 1000 tình nguyện viên Australia sang hỗ trợ Việt Nam

16:35, 05/12/2014
|

(VnMedia) - Ngày 5/12 hàng năm được Liên Hợp Quốc ghi nhận là Ngày Quốc tế Tình nguyện, một dịp để toàn thế giới tôn vinh tinh thần tình nguyện. Vào Ngày Quốc tế Tình nguyện 2014 (IVD 2014), chúng ta không chỉ đề cao tinh thần tình nguyện, mà còn đặc biệt ghi nhận sự tham gia của những người đang đóng góp vào sự đổi thay tích cực ở tất cả các cấp độ địa phương, quốc gia và quốc tế.

Ảnh minh họa

IVD 2014 đề cao những đóng góp của tình nguyện viên trong việc thu hút cả những người bình thường nhất vào trong các quá trình ra quyết định, tạo ra môi trường để mọi người tham gia nhằm giúp công tác quản lý nhà nước mạnh mẽ hơn, xã hội gắn kết hơn, đảm bảo sự hòa bình và phát triển bền vững.

Chính phủ Australia có truyền thống lâu năm với việc hỗ trợ công tác tình nguyện quốc tế, vốn bắt đầu từ gần 50 năm trước. “Tình nguyện viên đang đóng góp vào việc xây dựng nhận thức chung về vai trò và các cam kết của Australia trong khu vực, đồng thời thúc đẩy các mối liên kết đa dân tộc và đa văn hóa”, Đại sứ Australia tại Việt Nam , ông Hugh Borrowman cho biết.

“Nhiều công dân Australia đã chọn lựa Việt Nam là điểm đến cho công việc tình nguyện của họ. Và nhân dịp này tôi muốn biểu dương tinh thần tình nguyện và tính chuyên nghiệp mà các tình nguyện viên Australia đã mang tới đây để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam .”

Kể từ khi Việt Nam và Australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 đến nay, đã có hơn 1.000 công dân Australia tới Việt Nam để làm các công việc tình nguyện trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện có 90 tình nguyện viên Australia làm việc tại Việt Nam theo các chương trình cả ngắn hạn và dài hạn để hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân.

Trên bình diện rộng hơn, trong năm tài khóa 2013-14 các công dân Australia đã thực hiện công việc tình nguyện tại hơn 1300 cơ quan đối tác ở trên 40 nước khác nhau xuyên suốt châu Á, Thái Bình Dương, Châu Phi, Trung Đông, Mỹ La Tinh và khu vực Caribean. Đã có hơn 2000 tình nguyện viên được Chính phủ Australia hỗ trợ thông qua Chương trình Tình nguyện viên Australia vì Sự phát triển Quốc tế (AVID). Trong số đó, 83% tình nguyện viên thực hiện công việc của mình trong phạm vi khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.


Đan Khanh

Ý kiến bạn đọc