Hà Nội đã quyết định giữ tên cầu Nhật Tân

12:21, 05/12/2014
|

(VnMedia) - Theo Nghị quyết đặt đổi tên đường phố mới và các công trình công cộng vừa được HĐND thông qua sáng nay (5/12), cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam đã được thống nhất đặt tên là cầu Nhật Tân.

>> Lại sắp thêm một cầu bắc qua sông Hồng
>> Đất Đông Anh lại "sốt" nhờ cầu Nhật Tân?
>> Hà Nội thông xe cầu mái vòm rộng nhất nước
>> Hà Nội chuẩn bị thông xe 2 dự án giao thông lớn

Công trình công cộng được đề nghị đặt tên là cầu Nhật Tân (cầu chính dài trên 3.750 m; đường dẫn 5.170 m; rộng 33,2 m) có điểm đầu phường Phú Thượng, quận Tây Hồ và điểm cuối giao với quốc lộ 3 tại km7+100, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh.

Cầu Nhật Tân có tổng mức đầu tư hơn 13.626 tỷ đồng, kết cấu chính theo dạng dây văng với 5 trụ tháp hình thoi và 6 nhịp dây văng. Cầu Nhật Tân được triển khai đồng bộ với đường Nhật Tân - Nội Bài tạo nên một tuyến cao tốc nội đô hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài tới trung tâm Hà Nội.

Trước đó, hồi cuối tháng 8 vừa qua, Đại sứ quán Nhật Bản đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải đổi tên cầu Nhật Tân thành cầu Hữu nghị Việt-Nhật nhằm đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hữu nghị giữa 2 nước. Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất của Nhật Bản và xin ý kiến chỉ đạo.

Ảnh minh họa

Cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam được quyết định đặt tên là Cầu Nhật Tân


Đặt tên 23 tuyến phố mới

Cũng theo Nghị quyết, Hà Nội sẽ có 23 tuyến đường, phố mới được đặt tên.

Theo đó, 3 phố thuộc quận Cầu Giấy bao gồm: Phố Thọ Tháp (đoạn từ ngã tư giao cắt với phố Trần Thái Tông, đối diện trụ sở UBND phường Dịch Vọng Hậu đến ngã ba giao cắt với tòa nhà N07 KĐT mới Cầu Giấy), dài 820 mét;

Quận Hoàng Mai có 3 phố mới được đặt tên, gồm: Phố Bằng Liệt (đoạn từ ngã ba giao cắt với đường vành đai III, giáp cầu Dậu đến ngã ba giao cắt với Cầu Quang, cạnh chùa Bằng A), dài 1,8km; phố Hưng Phúc (đoạn từ ngã ba giao cắt với đường vành đai III, cạnh chùa Hưng Phúc đến tổ dân phố 26, cạnh Miếu Cốc), dài 600 mét; phố Đông Thiên (đoạn từ ngã ba giao cắt với phố Vĩnh Hưng đến ngã ba giao cắt với đường Lĩnh Nam, ngõ 351), dài 1km.

14 đường, phố mới thuộc quận Nam Từ Liêm gồm: Phố Thiên Hiền (đoạn từ ngõ 52 đường Phạm Hùng đến điểm giao cắt với đường Mỹ Đình), dài 750 mét; phố Sa Đôi (đoạn từ ngã ba giao cắt với Đại lộ Thăng Long đến ngã ba đường 70), dài 1,1km; phố Phú Đô (đoạn từ ngã ba giao cắt đường Châu Văn Liêm đến ngã ba bãi Tế Yến), dài 600m; phố Nhổn (đoạn từ ngã tư Nhổn đến ngã tư giáp địa phận huyện Hoài Đức), dài 600m; phố Hòe Thị (đoạn từ ngã ba giao với đường Phương Canh đến khu công nghiệp vừa và nhỏ), dài 500 mét; phố Tu Hoàng (đoạn từ ngã ba quốc lộ 32 đến giáp khu tái định cư Xuân Phương), dài 500 mét; phố Thị Cấm (đoạn từ phía tiếp giáp với đường Phương Canh đến khu nhà ở VP Quốc hội), dài 500 mét; phố Ngọc Trục (đoạn từ ngã ba giao cắt với đường dự kiến đặt tên Đại Mỗ  đến chùa Ngọc Trục), dài 1km; đường Đại Mỗ (đoạn từ ngã tư giao cắt với đường Vạn Phúc và Tố Hữu, quận Hà Đông đến ngã ba giao với đường Hữu Hưng và Tây Mỗ), dài 2,3km; phố Cầu Cốc (đoạn từ ngã ba giao cắt với đường Tây Mỗ  đến ngã ba giao với đường 72), dài 1,8km; phố Miêu Nha (đoạn từ ngã ba giao cắt với Đại lộ Thăng Long đến điểm cuối đường Xuân Phương), dài 1,4km; phố Cương Kiên (đoạn từ ngã ba giao cắt với Đại lộ Thăng Long đến cổng làng Trung Văn), dài 400 mét; phố Đồng Me (đoạn từ ngã ba giao cắt với đường Mễ Trì đến ngã ba giao cắt với phố Mễ Trì Thượng), dài 500 mét; phố Miếu Đầm (đoạn từ cuối đường Đỗ Đức Dục đến ngã ba giao cắt với Đại lộ Thăng Long), dài 500 mét.

Huyện Ba Vì có 3 đường được đặt tên mới, gồm: Đường Quảng Oai (đoạn từ ngã ba rẽ vào Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đến ngã ba giao cắt với đường hành chính 2), dài 3km; đường Phú Mỹ (đoạn từ ngã ba giao cắt với đường dự kiến đặt tên Quảng Oai đến chân đê Đại Hà), dài 600 mét; đường Tây Đằng (đoạn từ ngã ba giao cắt với đường dự kiến đặt tên Quảng Oai đến ngã ba giao cắt với tỉnh lộ 412, đi qua di tích quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng), dài 830 mét. 2 đường, phố mới còn lại thuộc thị xã Sơn Tây, gồm: đường Đá Bạc (đoạn từ cuối đường Xuân Khanh đến ngã ba đường Yên Bài), dài 2,2 km; phố Cầu Hang (đoạn từ tỉnh lộ 414 đến cổng trường Cao đẳng công nghệ và kỹ thuật ô tô), dài 350 mét.

Một tuyến đường được điều chỉnh kéo dài, đó là đường Hữu Hưng (quận Nam Từ Liêm) cho đoạn từ cuối đường Hữu Hưng đến giao với ngõ Hàng Bà (số nhà 468 tổ dân phố Tó, phường Tây Mỗ), dài 600.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc