Cận cảnh "giải cứu" 12 nạn nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện bị sập

14:21, 17/12/2014
|

24 giờ sau khi xảy ra vụ sập hầm tại công trình đang thi công thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo, thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được với các nạn nhân. Phương án cứu hộ tối ưu nhất đang được nghiên cứu tiến hành.

Công tác cứu hộ cứu nạn kéo dài cả ngày và xuyên đêm qua, 16/12. Dự kiến nếu mọi chuyện tốt đẹp, khoảng trưa nay có thể đưa các nạn nhân ra ngoài. Từng nhóm lính cứu hộ thay phiên nhau vào khu vực mắc kẹt để truyền ôxy, thức ăn, sữa cho nhóm công nhân bị mắc kẹt. 

Hiện sức khỏe của 12 công nhân đều ổn định, họ vẫn đang liên lạc qua lại với Ban chỉ huy cứu hộ bên ngoài qua ống thông và máy bộ đàm.

Hình ảnh 24 giờ tiếp cận, cứu hộ 12 công nhân mắc kẹt trong hầm

Hình ảnh 24 giờ tiếp cận, cứu hộ 12 công nhân mắc kẹt trong hầm
Khoảng 7h ngày 16/12, tại công trình nhà máy thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo
đã xảy ra vụ sập đường hầm khiến 12 công nhân bị mắc kẹt 
Những công nhân bên ngoài nhanh chóng cùng lực lượng cứu hộ tại chỗ tiếp cận hiện trường
Những công nhân bên ngoài nhanh chóng cùng lực lượng cứu hộ
tại chỗ tiếp cận hiện trường Nhiều đồng nghiệp ngóng chờ, cầu bình an cho 12 người đang mắc kẹt 
Nhiều đồng nghiệp ngóng chờ, cầu bình an cho 12 người đang mắc kẹt  Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo
công tác cứu hộ, cứu nạn Công tác cứu hộ diễn ra hết sức khẩn trương, nhiều trang thiết bị, phương tiện được huy động  Công tác cứu hộ diễn ra hết sức khẩn trương, nhiều trang thiết bị, phương tiện được huy động 
Công tác cứu hộ diễn ra hết sức khẩn trương, nhiều trang thiết bị,
phương tiện được huy động  Công tác cứu hộ diễn ra hết sức khẩn trương, nhiều trang thiết bị, phương tiện được huy động  Công tác cứu hộ diễn ra hết sức khẩn trương, nhiều trang thiết bị, phương tiện được huy động 
Địa điểm sập hầm cách cửa hầm khoảng 500m, diện tích hầm bị sập kéo
hàng chục với hàng trăm mét khối đất đá lấp chặt Công tác cứu hộ diễn ra hết sức khẩn trương, nhiều trang thiết bị, phương tiện được huy động 
Lực lượng cứu hộ tiếp cận vị trí bị sập để khoan thông đường ống dẫn, cung
cấp ôxy cho 12 người đang mắc kẹt bên trong Công tác cứu hộ diễn ra suốt đêm dưới cái lạnh 15 độ C của núi rừng Tây Nguyên Công tác cứu hộ diễn ra suốt đêm dưới cái lạnh 15 độ C của núi rừng Tây Nguyên
Công tác cứu hộ diễn ra suốt đêm dưới cái lạnh 15 độ C của núi rừng Tây Nguyên Công tác cứu hộ diễn ra suốt đêm dưới cái lạnh 15 độ C của núi rừng Tây Nguyên
Lính cứu hộ đã tiếp cận được vị trí 12 người bị kẹt, một đường ống dẫn đặc biệt được
thông qua để chuyển thức ăn, sữa cho nhóm công nhân bên trong Công tác cứu hộ diễn ra suốt đêm dưới cái lạnh 15 độ C của núi rừng Tây Nguyên
Công tác gia cố đường hầm phục vụ việc mở đường thoát hiểm, đưa 12 công nhân
ra ngoài được thực hiện khẩn trương
Công tác cứu hộ diễn ra suốt đêm dưới cái lạnh 15 độ C của núi rừng Tây Nguyên
Bộ chỉ huy quân sự liên lạc với nhóm công nhân mắc kẹt qua hệ thống điện thoại hữu tuyến. Qua điện thoại, Ban chỉ huy cứu hộ nắm bắt được những người bên trong vẫn khỏe, họ đang cần thêm thức ăn và nước uống.


Theo Dân Trí

Ý kiến bạn đọc