Không khí lạnh tăng cường mạnh ở miền Bắc

19:50, 11/11/2014
|

(VnMedia) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Chiều tối nay (11/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường yếu xuống nước ta.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Sau đó, chiều mai (12/11) không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh trở lại. Ở các tỉnh Bắc Bộ từ đêm mai trời trở rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa và mưa nhỏ. Từ ngày mai ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ chiều mai mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm mai gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dưới đây là dự báo thời các vùng trên cả nước đêm 11 và ngày 12/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 27 - 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi 13 - 15 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Phía bắc sáng và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ C


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc