Thêm máy bay Trung Quốc tuần thám khu vực giàn khoan

10:08, 22/06/2014
|

(VnMedia) - Lúc 11h 7 phút, Trung Quốc điều thêm một máy bay tuần thám số hiệu CMS B3843, xuất phát từ phía đông bắc, rồi bay một vòng ở khu vực phía nam cách giàn khoan khoảng 12 hải lý, ở độ cao 200-500m, sau đó rời khỏi khu vực theo hướng tây bắc.

>>Tàu Việt Nam hư hỏng nặng sau cú đâm của tàu Trung Quốc

>>Tàu cá Việt Nam lại bị tàu phía Trung Quốc tấn công

>>Trực thăng Trung Quốc bất ngờ hạ cánh xuống giàn khoan

>>Tàu Trung Quốc rọi đèn "uy hiếp" tàu cá Việt Nam trong đêm

Chiều 21/6, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày, phía Trung Quốc vẫn duy trì 118 các loại tàu, trong đó có 43 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 38 tàu cá cùng 6 tàu quân sự bảo vệ giàn khoan trái phép. Các tàu Trung Quốc hoạt động cách giàn khoan khoảng 6-9 hải lý, thường xuyên ép hướng, tăng tốc ngăn cản tàu Việt Nam tiến sâu vào giàn khoan.

Cùng ngày, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam cũng phát hiện 2 lượt máy bay trinh sát khu vực tây-tây nam, cách giàn khoan khoảng 12 và 35 hải lý, bay 2-4 vòng ở độ cao 500-2.000 m.

Ngoài ra, lúc 11 giờ 7 phút đến 11 giờ 30 phút sáng, Trung Quốc cũng điều thêm một máy bay tuần thám số hiệu CMS B3843, xuất phát từ phía đông bắc, rồi bay một vòng ở khu vực phía nam cách giàn khoan khoảng 12 hải lý, ở độ cao 200-500m, sau đó rời khỏi khu vực theo hướng tây bắc.

 Ảnh minh họa

 Máy bay và tàu chiến hoạt động tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép.

Theo đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong ngày, các tàu Kiểm ngư Việt Nam vẫn hoạt động thực thi pháp luật ở khu vực cách giàn khoan 10-12 hải lý, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biền thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tuy nhiên, các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam luôn gặp sự bám sát ngăn chặn từ tàu Trung Quốc. Các tàu hải cảnh, hải giám, vận tải và tàu tàu kéo của Trung Quốc thường xuyên ép hướng, tăng tốc độ (lúc gần nhất cách tàu Việt Nam khoảng 30 m) ngăn tàu ta tiến sâu vào giàn khoan.

Trong khi đó, nhóm tàu cá của Việt Nam đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cách giàn khoan về phía tây –tây nam, cách giàn khoan 34-38 hải lý, cũng gặp sự truy cản ác liệt của tàu Trung Quốc.

Nhóm tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc gồm 38 chiếc, được sự hỗ trợ của tàu hải cảnh số hiệu 46102 đã dàn hàng ngang, dùng tốc độ cao ép hướng và chặn tàu cá của Việt Nam không cho tiến gần vào giàn khoan 981. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của tàu Kiểm ngư, các tàu cá của ta vẫn an toàn và tiếp tục bám ngư trường.


Vạn Xuân

Ý kiến bạn đọc