Thanh Hóa: Hàng loạt cán bộ bị truy tố, kỷ luật Đảng

18:34, 29/06/2014
|

Liên quan đến việc cấp tiền hỗ trợ cho 8 hộ nghèo của xã làm nhà ở, theo Quyết định 167/2008/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, một loạt “quan” xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã bị truy tố, kỷ luật Đảng.

Nguồn tin từ UBND huyện miền núi Thường Xuân cho biết: Công an huyện Thường Xuân vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các ông: Hà Thanh Khang - nguyên chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm, hiện là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; Vi Văn Sơn- nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã (đã nghỉ chế độ); ông Lương Văn Phương- Cán bộ kế toán ngân sách xã, về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Khởi tố ông Cầm Bá Công- Cán bộ Chính sách xã (không chuyên trách) tội “tham ô tài sản”; ông Nguyễn Anh Tuấn- Cán bộ hợp đồng lĩnh vực kế toán- xây dựng, bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”. Tổng số tiền tiền sai phạm do các các bộ nêu trên gây ra là hơn 102 triệu đồng.
 
Được biết, 5 cán bộ vừa bị khởi tố đã bị Huyện ủy, UBND huyện Thường Xuân đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác, để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an. Cả 5 bị can nêu trên đang được tại ngoại.
 
Ngoài các bị can bị khởi tố còn có 15 cán bộ, Đảng viên là Bí thư Đảng ủy đến các thành viên ban chỉ đạo xã, thôn (có đối tượng được hưởng QĐ 167) đều bị xử lý kỷ luật Đảng.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất cáo trạng để đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.


(Dân Trí)

Ý kiến bạn đọc