Nắng nóng cao độ kéo dài hết ngày mai

13:43, 23/05/2014
|

(VnMedia) - Hôm qua (22/5), nhiều khu vực ở Bắc Bộ đã có nắng nóng lên đến trên 40 độ C nhưng hôm nay nhiệt độ có khả năng còn cao hơn. Nắng nóng ở Bắc Bộ có thể giảm nhiệt từ ngày Chủ nhật.

 

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương thì hôm qua (22/5), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ.

 

Một số nơi nắng nóng trên 39 độ như: Mường La 39,8 độ; Phù Yên (Sơn La) 39,7 độ; Hòa Bình 40,6 độ; Phố Ràng (Lào Cai) 39,7 độ; Lào Cai 39,8 độ; Văn Chấn (Yên Bái) 40,0 độ; Tuyên Quang và Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 39,4 độ; Phú Hộ 40,2 độ; Minh Đài (Phú Thọ) 40,7 độ; Láng 39,7 độ; TP Thanh Hóa 39,4 độ; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,0 độ; Tương Dương 39,1 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 39,9 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,1 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 39,5 độ; TP Huế 39,3 độ; Nam Đông (T.T.Huế) 39,6 độ;…

 

Ngay ở Ba Vì (Hà Nội) nhiệt độ cao nhất đo được trưa 22/5 cũng lên đến 40,3 độ.

 

Ngày hôm nay (23/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36 – 39 độ, riêng một số nơi ở khu vực miền Trung cao hơn 40 độ.

 

Dự báo, khu vực Bắc Bộ từ ngày mai 24/5 nắng nóng sẽ dịu dần. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 39 độ, một số nơi trên 40 độ và duy trì đến khoảng ngày 24/5, từ ngày 25/05 nắng nóng có khả năng sẽ suy giảm dần.

 

Trao đổi với VnMedia, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay nhiệt độ tuyệt đối có thể cao hơn hôm qua một chút do trời ít mây hơn, nóng gắt hơn, nhưng chiều tối sẽ mát hơn. Ông Hải cũng cho biết, chiều tối và đêm nay, ở Hà Nội có thể có mưa dông nhưng chưa chắc chắn lắm.

 

Theo ông Lê Thanh Hải, thông thường chỉ số nhiệt độ cao nhất của mùa hè đo được vào tháng 5. Trong tháng 6 và tháng 7, chỉ số tuyệt đối thấp hơn nhưng nhiệt độ trung bình lại cao hơn do ban đêm nhiệt độ cao hơn.

 

Đợt nắng nóng này có thể coi là đợt nắng nóng cao điểm nhất, mà cao trào là ngày 22, 23 và 24/5, sau đó từ Chủ nhật 25/5 trời sẽ dịu đi, chỉ còn khoảng 35-36 độ C. Đến khoảng thứ 2, thứ 3 đầu tuần tới sẽ có một đợt mưa rào.

 

Ông Hải cũng cho biết, thời tiết năm nay có một số khác biệt, đó là tháng 3 vẫn còn lạnh, cả tháng 4 không có nắng, trời âm u kéo dài và sau đó đột ngột nắng nóng từ ngày 9/5.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc