Hàng vạn người đổ về Bái Đính dự Đại lễ Phật Đản

10:46, 08/05/2014
|

Hàng vạn phật tử từ khắp mọi miền tổ quốc đã về chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - chờ tham dự khai mạc Đại lễ Vesak 2014, sự kiện Phật giáo mang tầm vóc quốc tế diễn ra từ ngày 7-11/5.

Đại lễ Vesak 2014 diễn ra từ ngày 7-11/5, nhưng ngày 8/5 mới chính thức khai mạc. Ngay trong chiều ngày 7/5, hàng vạn tăng ni, phật tử từ khắp mọi miền đã đổ về chúa Bái Đính, thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

 Ngay từ chiều ngày 7/5 hàng vạn tăng ni phật tử du khách đổ về chùa Bái Đính.

          Ngay từ chiều ngày 7/5 hàng vạn tăng ni phật tử du khách đổ về chùa Bái Đính.

Năm nay, Đại lễ Vesak lần thứ 11 được lồng ghép cùng Hội thảo Phật giáo quốc tế do Việt Nam đăng cai. Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc.

Ngày 8/5, Đại lễ Vesak sẽ chính thức khai mạc, sẽ có khoảng 10.000 đại biểu tham dự, với gần 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng với đó là hàng chục vạn đồng bào phật tử và nhân dân Việt Nam.

 Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi tại Chùa Đại Bi, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn.

           Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi tại Chùa Đại Bi, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn.

Đoàn xe hoa tại cổng chùa Bái Đính.

                                    Đoàn xe hoa tại cổng chùa Bái Đính.

Theo ghi nhận, từ chiều qua 7/5, dòng người từ khắp nơi đã hành hương về chùa Bái Đính. Càng về chiều muộn, lượng người càng tăng nhanh, nhiều phật tử và du khách thập phương do không tìm được nơi nghỉ ngơi nên đã nương nhờ nơi cửa Phật để sáng 8/5 kịp tham dự lễ khai mạc.

Trước đó vào sáng ngày 7/5, tổ chức Kỷ lục châu Á đã trao chứng nhận kỷ lục cho lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi tại Chùa Đại Bi, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình..

Dự kiến trong ngày hôm nay, lượng phật tử và du khách đổ về chùa Bái Đính còn đông hơn nữa.


Theo Dân Trí

Ý kiến bạn đọc