Đêm nay, Bắc Bộ mưa rào, đề phòng tố lốc

10:16, 26/04/2014
|

(VnMedia) - Hôm nay (26/4), nắng nóng tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực, nhưng từ đêm nay Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, đề phòng dông tố và gió giật mạnh

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (25/04), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực tây bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ.
 
Một số nơi nhiệt độ cao hơn như: Mường Lay 38,1 độ; Mường La 38,6 độ; Yên Châu 38,9 độ; Tương Dương 41 độ, Quỳ Hợp 38,7 độ; Hương Khê 38,2 độ; Tuyên Hóa 39,3 độ, Đông Hà 39,1; Nam Đông 38,9 độ.
 
Ngày hôm nay (26/4), ở khu vực tây bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ.
 
Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây nên từ đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Từ đêm nay (26/4), Bắc Bộ sẽ mưa rào và dông - ảnh: Tuệ Khanh


Cụ thể thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/4 như sau:
 
Phía Tây Bắc Bộ:
Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  31 – 34 độ, khu Tây Bắc 35 – 38 độ C.  
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  28 – 31 độ C.  
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ C.  
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  32 – 35 độ, phía bắc 35 - 38 độ C.  
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ  20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  32 – 35 độ C.  
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  34 – 37 độ C.  
 
Hà Nội: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  27 – 30 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc