Chìm xuồng khiến 3 học sinh chết đuối

09:09, 28/04/2014
|

(VnMedia) Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân cái chết của 3 em học sinh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/4 do được nghỉ học nên một nhóm bạn gồm bảy em là học sinh Trường THCS Lộc Thành và một số em khác rủ nhau ra đập Tà Thiết chèo xuồng chơi.

Khoảng 15 giờ ngày 26/4, một nhóm học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Lộc Thành (huyện Lộc Ninh) gồm Lâm Thành, Thị Ra Chiên, Thị Út, Thị Lia, Lâm Bé, Lâm Đép và Lâm Thị Sa Vát (cùng sinh năm 2000, ngụ xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh) rủ nhau đến đập nước Cần Đực (ấp Cần Đực, xã Lộc Thành) chơi.

Tại đây, nhóm học sinh này phát hiện có 2 chiếc xuồng (1 bằng gỗ, 1 bằng nhựa) để trên đập. Cả nhóm bàn nhau trèo lên 2 xuồng đề chèo ra giữa đập chơi, chỉ trừ em Thị Ra Chiên không lên vì không biết bơi.

Khi chèo xuồng ra cách bờ được khoảng 30m, chiếc xuống gỗ bắt đầu bị chìm khiến các em học sinh ngồi trên xuồng này bị rơi xuống nước. Lúc đó, Lâm Thành và Lâm Bé ngồi bên xuồng nhựa liền nhảy xuống cứu được Thị Lia và quay ra để cứu những em khác. Do quá sợ hãi, em Thị Út chèo xuồng vào và chạy đi kêu cứu. Khi mọi người đến nơi thì thấy Lâm Bé, Lâm Đép và Thị Sa Vát đã bị chìm xuống nước mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Ninh đã phối hợp cùng Công an xã Lộc Thành khẩn trương tìm kiếm. Sau 3 giờ tìm kiếm đã vớt được toàn bộ xác của 3 em học sinh xấu số. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt nước dẫn đến tử vong. Cơ quan chức năng đã ban giao thi thể các nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc