Chánh Thanh tra Bộ Giao thông trúng tuyển Tổng cục trưởng

18:22, 28/04/2014
|

(VnMedia) - Ông Nguyễn Văn Huyện, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải vừa trúng tuyển chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau kỳ thi tuyển do Bộ Giao thông vận tải tổ chức vào 2 ngày 25-26/4 vừa qua.

>> Cuộc thi Tổng cục trưởng đã diễn ra như thế nào?

>> 15 giám khảo sẽ chấm điểm 4 ứng viên thi Tổng cục trưởng

>> Ngày 25/4, thi tuyển Tổng cục trưởng Đường bộ

>> Bộ Giao thông công bố thi tuyển Tổng cục trưởng
 
Chiều 28/4, Bộ Giao thông vận tải đã công bố ứng viên trúng tuyển chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tham dự kỳ thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải tổ chức trong 2 ngày 25-26/4 vừa qua có 4 thí sinh gồm: Chánh thanh tra Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Huyện, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI) Phạm Hữu Sơn và Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 Phạm Hồng Sơn.

Theo các thí sinh, để có thể tham dự thi kỳ thi này, họ đã phải tìm hiểu kỹ càng về cơ cấu bộ máy tổ chức thực thi nhiệm vụ, các quy định quy phạm pháp luật liên quan đến cơ quan này, đề án đổi mới Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đây là khối lượng kiến thức lớn, đọc phải thuộc nên mỗi thí sinh dự thi sẽ phải chuẩn bị dày công và dành nhiều thời gian cho việc “nạp” kiến thức.

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Huyện, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, người ngồi đầu tiên (từ phải qua) vừa trúng tuyển vào chức danh Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam sau kỳ thi tuyển do Bộ Giao thông vận tải tổ chức.
Ảnh: Tiền Phong

Hội đồng Ban giám khảo chấm thi gồm 15 người, trong đó Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm Trưởng ban, tham gia thành phần Ban giám khảo có các Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Nguyễn Văn Thể, Trương Tấn Viên và các lãnh đạo, Cục, Vụ, đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ GTVT. Các thí sinh đã trải qua các phần thi viết và bảo vệ chương trình hành động trong các ngày 25 và 26/4.

Theo công bố điểm thi vào chiều nay (28/4), ông Nguyễn Văn Huyện đã xuất sắc đạt số điểm cao nhất với tổng số 169,33 điểm cho cả 2 phần thi (phần thi viết đạt 82,43 điểm và phần thi bảo vệ đạt 86,90 điểm). Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Cường đạt tổng số 163,14 điểm; ông Phạm Hồng Sơn đạt 161,40 điểm; ông Phạm Hữu Sơn đạt 160,07 điểm.

Sau kết quả của kỳ thi trên, hiện Bộ GTVT đang tiến hành các trình tự, thủ tục để bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Huyện giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo Bộ Giao thông vận tải, việc thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN được Bộ GTVT tổ chức công khai, minh bạch từ việc xây dựng đề án đến việc tổ chức thi tuyển. Trước khi kỳ thi diễn ra, Bộ GTVT đã xin ý kiến của một số Ban của Đảng ở Trung ương, Bộ Nội vụ, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ GTVT, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và tham khảo các hình thức thi tuyển công chức lãnh đạo của một số cơ quan ở Trung ương và địa phương; đặc biệt là được sự thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương về danh sách thí sinh dự thi. Do được chuẩn bị kỹ lưỡng và thống nhất từ chủ trương đến khâu tổ chức thực hiện cho nên kỳ thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã diễn ra thành công.

Ông Nguyễn Văn Huyện sinh ngày 20/3/1962, quê xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Ông có bằng Kỹ sư máy xây dựng (Đại học Thủy lợi), Kỹ sư Cầu đường bộ (Đại học GTVT) và Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Huyện đã từng trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau và giữ các chức vụ từ đội trưởng, giám đốc xí nghiệp và Phó giám đốc, Giám đốc các công ty xây dựng công trình giao thông. Từ năm 2007 - 2009, ông Nguyễn Văn Huyện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4), rồi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cienco4 từ năm 2009 - 2012. Từ tháng 9/2012 đến nay ông Nguyễn Văn Huyện giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ GTVT.


Xuân Tùng

Ý kiến bạn đọc