Thời tiết 10 ngày trước Tết Nguyên Đán

09:23, 20/01/2014
|

(VnMedia) - Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, chi phối thời tiết các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày trước Tết Nguyên Đán.
 
Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo sáng và trưa hôm nay (20/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.
 
Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

 Ảnh minh họa

 Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (20/1):
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C. 
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ, vùng núi cao dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C. 
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, chiều và đêm vùng ven biển mạnh dần lên cấp 4 - 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ, phía nam 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C. 
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi; riêng phía bắc đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, phía nam 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ, phía nam 26 – 29 độ C. 
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C. 
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C. 
 
Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C. 
 
Thời tiết các khu vực 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 20, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 21 đến ngày 23, ít mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng ngày 21, 22 trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 24 đến ngày 29, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ, trời rét.
 
Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ ngày 20 đến ngày 23, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi trong ngày 20, sau phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Từ ngày 20 đến ngày 22 trời rét đậm, có nơi rét hại, sau trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 24 đến ngày 29, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, tập trung chủ yếu vào ngày 25, ngày 26, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trời rét.
 
Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 20 đến ngày 23, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 20, sau phía bắc ít mưa, ngày nắng, phía nam có mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc ngày 21, ngày 22, trời rét đậm. Từ ngày 24 đến ngày 29, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét.
 
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 20 đến ngày 23, phía bắc nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, phía nam phổ biến không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời lạnh. Từ ngày 24 đến ngày 29, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
 
Tây Nguyên: Từ ngày 20 đến ngày 29, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
 
Nam Bộ: Từ ngày 20 đến ngày 29, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. 


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc