“Hình ảnh nữ Cảnh sát giao thông tận tụy được nhân dân ghi nhận”

13:33, 07/01/2014
|

(VnMedia) - “Hình ảnh nữ Cảnh sát giao thông đẹp, thân thiện, tận tụy với công việc vì nhân dân phục vụ đã được nhân dân ghi nhận và góp phần làm đẹp cho Thủ đô”, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định.

>>10 nút giao thông Hà Nội dưới tay nữ cảnh sát xinh đẹp

Sau một năm đưa nữ Cảnh sát giao thông ra đường điều khiển giao thông vào các giờ cao điểm, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định, Hà Nội là đơn vị đầu tiên triển khai thực hiện có hiệu quả bố trí cán bộ, chiến sỹ nữ chốt trực tại 15 nút giao thông trọng điểm.

“Hình ảnh nữ Cảnh sát giao thông đẹp, thân thiện, tận tụy với công việc vì nhân dân phục vụ đã được nhân dân ghi nhận và góp phần làm đẹp cho Thủ đô”, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định.

Theo ông Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, để phát huy hình ảnh đẹp trên, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa đề xuất với lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội bố trí thêm 5 chốt nữ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông vào giờ cao điểm gồm: Quang Trung-Lê Trọng Tấn, Giải Phóng-Kim Đồng, Trường Chinh-Tôn Thất Tùng, Bạch Mai-Minh Khai, Trần Duy Hưng-Hoàng Minh Giám.

Về kế hoạch đảm báo trật tự và an toàn giao thông trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, ông Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục huy động phương tiện, lực lượng giải quyết kịp thời các điểm “nóng”, địa bàn trọng điểm như chợ hoa, cửa ngõ ra vào thành phố, các địa điểm lễ hội… đồng thời mở các đợt cao điểm xử lý các vi phạm xe khách, taxi, xe ba bánh.

“Các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn sẽ tăng cường cán bộ, chiến sĩ từ 19-24 giờ hàng ngày để tuần tra kiểm soát vi phạm. Riêng các ngày cuối tuần sẽ làm 24/24 giờ để ngăn chặn và phòng ngừa đua xe trái phép trong dịp Tết,” Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định.

Theo vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, trong thời gian từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ ứng trực 50% quân số hàng ngày và báo cáo tình hình địa bàn Tết. Trong ngày 30 Tết, các đội sẽ đảm bảo 100% quân số để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

 Ảnh minh họa

 Nữ cảnh sát xinh đẹp được trang bị đầy đủ phương tiện hỗ trợ làm nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Dung


Vi phạm giảm, trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội (PC67), trong năm vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã triển khai hàng loạt chuyên đề xử lý các vi phạm đối với phương tiện, người điều khiển qua đó đã mang lại hiệu quả, góp phần cải thiện tình hình giao thông, kiềm chế ùn tắc và tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Phòng PC67, năm 2013, Phòng đã triển khai 5 kế hoạch, chuyên đề tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông trong đó tập trung vào các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, xe chạy quá tốc độ, xe quá tải… và các phương tiện xe khách, taxi, xe buýt nhái, xe ba bánh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông cho thấy, trong vòng 4 tháng (từ 14/9-31/12/2013), lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý được hơn 20.500 trường hợp, phạt tiện hơn 12 tỷ đồng, tạm giữ 38 xe khách, 56 xe taxi, 91 xe tải và gần 19.500 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 1.750 trường hợp.

Đánh giá về công tác xử lý các vi phạm trên, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho rằng, sau thời gian ra quân tập trung lực lượng kiểm tra, xử phạt, các phương tiện vi phạm quy định khi tham gia giao thông đã giảm, trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vị Trường Phòng PC67cũng nhìn nhận, lái xe vẫn lợi dụng khi không có lực lượng chiến sĩ làm nhiệm vụ dừng đỗ, chạy “rùa bò” bắt khách vẫn còn diễn ra, thậm chí, có trường hợp lái xe nhìn thấy lực lượng “rồ ga” bỏ chạy đã gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

“Các nhà xe lợi dụng xe ôm đi trước để làm ‘hoa tiêu’ để thông báo các chốt chặn cũng làm cản trở siết vi phạm,” Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định.

Đề cập đến chuyên đề tuyên truyền, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, cán bộ chiến sỹ trong toàn đơn vị đã tăng cường kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm được gần 700 trường hợp qua đó đã có tác động và hiệu ứng mạnh mẽ đến ý thức của người điều khiển xe.

Bên cạnh đó, Phòng PC67 cũng đã chú trọng đên công tác xử lý người điều khiển vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên địa bàn 6 quận nội thành tạo nhiều chuyển biến rõ rệt, ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ của các phụ huynh được nâng cao.

“Khung giờ tập trung xử lý được bố trí hợp lý, chủ yếu vào các giờ tan học nên không ảnh hưởng đến giờ học và làm việc của các đối tượng này. Đáng chú ý, trong thời gian qua, toàn địa bàn thành phố không để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em,” Đại tá Đào Vịnh Thắng nhấn mạnh.


Tùng Nguyễn

Ý kiến bạn đọc