Quy hoạch Sơn Tây thành đô thị nghỉ dưỡng

16:08, 14/12/2013
|

(VnMedia) - Sơn Tây sẽ được xây dựng thành trung tâm văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch… đó là một trong những nội dung trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sơn Tây…

Liên quan đến đồ án quy hoạch một số đô thị thuộc Hà Nội như thị xã Sơn tây, huyện Thường Tín và tị trấn Thường Tín, huyện Mỹ Đức và thị trấn Đại Nghĩa, UBND thành phố Hà Nội vừa thông báo một số ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.
 
Theo đó, đối với Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Sơn Tây, Thành phố cơ bản thống nhất với nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Sơn Tây do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra.
 
Tuy nhiên, Chủ tịch Thành phố yêu cầu đồ án cần nghiên cứu hoàn chỉnh một số vấn đ. Về tên và phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, cần xác định đô thị vệ tinh Sơn tây là 1 trong 5 đô thị vệ tinhc ủa Thành phố Hà Nội, phát triển trong chùm đô thị vệ tinh Thủ đô trên nền tảng đô thị thị xã Sơn tây. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố đồng ý 2 đồ án quy hoạch, đó là Quy hoạch chung thị xã Sơn tây và Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sơn Tây gộp chung thành một đồ án quy hoạch.
 
UBND Thành phố cũng thống nhất tên đồ án theo góp ý của Bộ Xây dựng là “Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây đến năm 2030”, giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung thêm phạm vi nghiên cứu quy hoạch, bao gồm xã Cam Thượng, huyện Ba Vì; bổ sung 2 phường Xuân Khanh và Trung Sơn Trầm trong khu vực đô thị vệ tinh Sơn Tây.
 
Đặc biệt, Chủ tịch Thành phố yêu cầu Đồ án cần làm rõ vị trí, chức năng đô thị của Sơn Tây là trung tâm văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch, chức năng vệ tinh về giáo dục – đào tạo, hành chính, dịch vụ y tế cho đô thị trung tâm của Thành phố.
 
Về kinh tế, Thành phố định hướng phát triển Sơn Tây theo hướng du lịch, công nghiệp, nông nghiệp sinh thái và dịch vụ giao thông vận tải.
 
Riêng khu vực Đồng Mô, sẽ phát triển thành  một trong các khu vực tạo động lực phát triển du lịch Sơn Tây, nhưng cần được nghiên cứu trên cơ sở tiềm năng phát triển du lịch như mặt nước hồ Đồng Mô, dự án Làng Văn hóa du lịch các dân tộc, quy hoạch một trung tâm dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí.

Ảnh minh họa

Sơn Tây sẽ được xây dựng thành trung tâm văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch


Ngoài thị xã Sơn Tây, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo cũng có ý kiến chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến Đồ án quy hoạch chung thị trấn Thường Tín và huyện Quốc Oai.
 
Theo đó, ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất hướng tuyến nắn chỉnh đường sắt cao tốc đi qua thị trấn Thường Tín và xem xét ảnh hưởng tới việc điều chỉnh quy mô, ranh giới phát triển thị trấn; nghiên cứu Quy chế quản lý hai bên tuyến đường hành lang đường bộ, đường sắt qua đô thị. Theo quy hoạch, Thường Tín sẽ được cấp nước từ nguồn nước mặt tại chỗ của Sông Hồng chứ không lấy từ nguồn nước Sông Đà.
 
Đối với quy hoạch huyện Mỹ Đức, UBND Thành phố cũng cơ bản nhất trí với nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức và Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đại Nghĩa do Viện Kiến Trúc quy hoạch đô thị nông thôn – Bộ Xây dựng và Viện Nghiên cứu quy hoạch Kiến trúc đô thị nông thôn – Hội quy hoạch lập. Tuy nhiên, Chủ tịch Thành phố cũng yêu cầu cần nghiên cứu, hoàn chỉnh một số vấn đề cụ thể.
 
Theo đó, trong quần thể du lịch huyện Mỹ Đức, cần tập trung nghiên cứu quy hoạch khai thác Khu di tích Hương Sơn hợp lý. Đây cũng là khu di tích đang được đề nghị xếp hạng di sản văn hóa thế giới. Quy hoạch huyện Mỹ Đức cũng cần được rà soát quy mô các dự án vui chơi, giải trí du lịch như khu du lịch hồ Tuy Lai, khu du lịch hồ Quan Sơn…


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc