Phòng tham nhũng, Hà Nội luân chuyển hơn 400 cán bộ

18:33, 04/12/2013
|

(VnMedia) - Để phòng ngừa tham nhũng, năm 2013, toàn thành phố Hà Nội đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 435 công chức, viên chức, trong đó chủ yếu là ở khối quận, huyện.

 

Cụ thể, Chi cục Quản lý thị trường chuyển vị trí công tác 35 người; Sở Tư pháp 1 người; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 3 người; Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị 9 người; Trường cao đẳng Y tế Hà Nội 6 người; Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây 6 người; khối quận, huyện đã chuyển đổi vị trí công tác 365 công chức, viên chức.

 

Năm qua, Hà Nội cũng đã xử lý trách nhiệm 2 trường hợp người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan. Đó là Chủ tịch UBND phường Phú Lâm, Quận Hà Đông) bị khiển trách và Chủ tịch UBND xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ bị cảnh cáo.

 

Thành phố cũng tiến hành điều tra xã hội học về thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức tại 5 Sở, đó là: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Năm 2013, Thanh tra Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã thực hiện 268 cuộc thanh tra, đã kết luận 225 cuộc. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với nhà nước đối với các dự án giao đát, cho thuê đất; tài chính ngân sách. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 100,2 tỷ đồng, 967 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm 42 tâp jtheer và 54 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

 

Liên quan đến giải quyết khiếu nại tố cáo, toàn Thành phố đã xử lý kỷ luật 7 cán bộ (gồm 2 cán bộ ở quận Long Biên, 2 cán bộ ở quận Ba Đình, 3 cán bộ ở huyện Hưng Hòa), chuyển cơ quan điều tra 1 vụ (Vương Chí Diên, Liên hiệp Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ).

 

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhận định tình hình tội phạm tham nhũng vẫn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, nhất là trong các lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng có nguồn vốn ngân sách, giải phóng mặt bằng, tài chính ngân hàng…

 

Trong năm qua, riêng Công an Thành phố đã khởi tố mới 28 vụ với 75 bị can, xác định tài sản thiệt hại là trên 48 tỷ đồng, hơn 85.000m2 đất. Tuy nhiên, kết quả chỉ mới thu hồi được hơn 6 tỷ đồng. Trong khi đó, Tòa án nhân dân Thành phố đã thụ lý 43 vụ với 128 bị cáo, xét xử 66 bị cáo.

Tham nhũng chủ yếu do nhân dân, báo chí tố giác

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh nhận định, năm qua vẫn còn ít vụ tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra trong nội bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị mà chủ yếu là lý do nhân dân tố giác hoặc báo chí phản ánh.

Ngoài ra, việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, toàn diện, hiệu quả chưa cao. Ở một số lĩnh vực, còn dư luận về việc nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trong khi đó, công tác phối hợp của các cơ quan Nội chính, Tư pháp trong việc thông tin, xử lý tham nhũng có nơi, có lúc chưa kịp thời. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi xảy ra tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức, không tương xứng với số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý. Việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ tham nhũng còn kéo dài. Việc thu hồi tài sản tham nhũng còn hạn chế...

Ngoài nnhững guyên nhân khách quan, ông Vũ Hồng Khanh cho rằng, việc thực hiện các chỉ đạo của Thành phố ở một số đơn vị còn chưa nghiêm túc, kịp thời. Công tác tự kiểm tra, giám stá chưa được thực hiện thường xuyên. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp sai phạm đôi khi còn thiếu kiên quyết...


Mỹ Hạnh

Ý kiến bạn đọc