Bắc Bộ cuối tuần trời nắng đẹp

07:54, 13/09/2013
|

(VnMedia) - Ngày hôm nay (13/9), Bắc Bộ được dự báo có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển khu Đông Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác.

 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

 

Tuy nhiên, dự báo 2 ngày cuối tuần, Bắc Bộ sẽ chỉ còn có mưa vào ban đêm, ban ngày trời nắng nhẹ.


Ngày hôm nay (13/9), Bắc Bộ được dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên từ ngày mai, thời tiết chuyển nắng nhẹ…


 Ảnh minh họa

 

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (13/9):

 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ:
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển khu Đông Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, riêng phía nam 29 - 32 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Tây Nguyên:
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.


Nam
Bộ:
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Hà Nội:
Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc