Hà Giang: Một nhà có 2 con bị sét đánh chết

21:12, 18/08/2013
|

(VnMedia) - Sét cục bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã làm 4 người chết và bị thương, trong đó 2 nạn nhân thiệt hại là 2 chị em ruột...


 Ảnh minh họa
 

Theo ông Vũ Xuân Thành, Chánh Văn phòng Ủy ban phòng chống lụt bão Trung ương, ngày 16/8, tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra lốc, sét cục bộ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Theo đó, hai nạn nhân bị sét đánh chết là cháu Thào Thị Pà (15 tuổi) và Thào Mí Say (2 tuổi), đều là con ông Thào Mí Lía ở thôn Lùng Cao, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê.

 

Cũng trong ngày 16/8, sét tại Hà Giang đã làm bị thương hai người khác là hai mẹ con chị Ly Thị Cọt (34 tuổi) và Thào Văn Thắng (6 tuổi).

 

Ngoài ra, trận lốc, sét cũng 2 trường học và 2 trạm y tế, 43 nhà dân bị tốc mái; 3 ha rừng thông và gỗ tạp bị gãy đổ.

 

Trong khi đó, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, ngày 16/8, trên địa bàn các huyện Quảng Uyên và Trùng Khánh cũng đã xảy ra lốc xoáy cục bộ khiến 1 người bị thương; 315 nhà bị hư hại (230 nhà tại huyện Quảng Yên và 85 nhà tại huyện Trùng Khánh); 2,8 ha mía bị đổ.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc