Bắc Bộ sẽ mưa kéo dài nhiều ngày

08:30, 17/08/2013
|

(VnMedia) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, từ chiều tối nay (17/8), Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới được dự báo sẽ kéo dài khoảng 5 - 6 ngày (đến cuối tuần sau). Cường độ mưa được dự báo có nơi mưa vừa, mưa to.

 

Theo đó, ngày hôm nay, ngày vẫn có thể có nắng nhưng nhiều nới có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Từ ngày mai đến hết ngày 22, Bắc Bộ chuyển nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ tại Bắc Bộ hôm nay vẫn ở mức cao, đạt 34 độ C. Tuy nhiên, từ ngày mai nhiệt độ sẽ giảm xuống, cao nhất chỉ còn khoảng 30-31 độ. Trời mát.


 Ảnh minh họa

 Bắc Bộ bước vào một đợt mưa mới dự báo kéo dài đến cuối tuần sau

 

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (17/8):

 

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ:
Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Tây Nguyên:
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.


Nam
Bộ:
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Hà Nội:
Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc