Thiên thạch khổng lồ sắp bay qua Trái đất

06:28, 19/05/2013
|

Các nhà thiên văn học dự đoán thiên thạch 1998 QE2 có kích thước khoảng 2,7 km sẽ bay gần Trái đất nhất vào đêm 31/5 tới. May mắn, thiên thạch này không gây ảnh hưởng tới hành tinh của chúng ta vì nó sẽ bay cách Trái đất khoảng 5,8 triệu km – gấp 15 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

              Thiên thạch 1998 QE2 có kích thước khoảng 2,7 km sắp bay gần Trái đất.

Thiên thạch 1998 QE2 được phát hiện vào ngày 19/8/1998 bởi các nhà thiên văn học thuộc Viện công nghệ Massachusetts của Mỹ. Nó được xếp vào nhóm những thiên thạch nguy hiểm bay gần Trái đất (NEO).

Các nhà khoa học dự định sẽ quan sát thiên thạch 1998 QE2 vào ngày 31/5 tới bằng kính thiên văn khổng lồ rộng 70m tại Đài quan sát Goldstone được đặt trên sa mạc Mojave thuộc bang California của Mỹ.

Với kính thiên văn này các nhà nghiên cứu dự định sẽ thu được hình ảnh của thiên thạch với kích thước khoảng 3,6 m cho dù nó bay cách Trái đất ở khoảng cách gần 6 triệu km.

Thiên thạch 1998 QE2 sẽ không quay trở lại gần Trái đất trong vòng ít nhất 2 thế kỷ nữa.

Năm 2016, Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) dự định sẽ phóng một tàu vũ trụ để lấy mẫu từ thiên thạch Bennu – thiên thạch thuộc nhóm NEO. Các nhà khoa học dự đoán tỷ lệ thiên thạch này va chạm với Trái đất vào năm 2182 là 1/1.800.


Theo Kiến Thức

Ý kiến bạn đọc