Hà Nội: 2 bé gái chết trong hồ đạp vịt

16:16, 15/05/2013
|

(VnMedia) - Khoảng 8h sáng nay, trong lúc rủ nhau vào khu sinh thái Cánh buồm xanh (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) chơi, 2 bé gái không may ngã xuống hồ nước và tử vong.
 
Nạn nhân là cháu gái: Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2006) và cháu Nguyễn Thùy Dương (SN 2007), cùng trú tại xóm 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo một số nhân chứng, khoảng 8h sáng, một số người phát hiện xác một cháu nhỏ nổi trên mặt hồ, sau đó đã gọi nhân viên làm việc trong khu sinh thái đến cứu vớt.

 Ảnh minh họa

Hiện trường nơi 2 cháu nhỏ chết đuối.


Anh Nguyễn Viết Khởi (22 tuổi) – công nhân làm việc tại đây, đồng thời là người trực tiếp nhảy xuống tìm vớt hai cháu bé cho biết, sau khi vớt được cháu Nguyễn Thùy Dương lên, nghe bảo vẫn còn một cháu nữa anh lại ngụp xuống mò tìm. Một lúc sau thì mò thấy cháu Nguyễn Thị Thùy Dương và vớt nốt lên. 
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an khu vực đã có mặt để khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Được biết, khu sinh thái Cánh buồm xanh đi vào hoạt động đã được khoảng sáu năm. Khu sinh thái này rộng khoảng 3,6 ha, nằm trên đường liên xã từ quốc lộ 1A - thị trấn Yên Viên đi vào khoảng 1,5 km.


Vạn Xuân

Ý kiến bạn đọc