Bắc Bộ nóng trở lại 30 độ C

20:34, 14/04/2013
|

(VnMedia) - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 15/4, Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông nên đêm và sáng trời còn nhiều mây, có mưa vài nơi.

 

Tuy nhiên, trưa chiều các khu vực thuộc Bắc Bộ trời sẽ nắng, không còn gió mùa Đông Bắc mà chuyển Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất có nơi đạt 30 độ C. Hà Nội khoảng 28 độ C.

 

Sau đó, vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam nên nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ còn tăng dần lên trong vài ngày tới.


 Ảnh minh họa

Tuần này, nắng ấm quay trở lại Bắc Bộ

 

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 15/4:

 

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

 

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi 29 - 30 độ C.

 

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng miền Đông 35 - 38 độ C.

 

Thời tiết các khu vực tuần tới:

 

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 15, mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Ngày 16, ngày 17, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Từ ngày 18 đến ngày 22, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ, gió nhẹ. Ngày 23, ngày 24, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 23, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ.

 

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 15, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Ngày 16, ngày 17, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Từ ngày 18 đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Ngày 23, ngày 24, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 23, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 15, ngày 16, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Ngày 17, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Từ ngày 18 đến ngày 24, mây thay đổi, ngày nắng, phần phía bắc có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3.

 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 15, ngày 16, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Ngày 17, phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 18 đến ngày 24, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

 

Tây Nguyên: Ngày 15, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 16 đến ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 19 đến ngày 24, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

 

Nam Bộ: Ngày 15, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 16 đến ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 19 đến ngày 24, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc