Phát hiện "kho" lựu đạn Mỹ dưới móng nhà

07:38, 16/03/2013
|

Chiều 15/3, Đại tá Lê Tấn Mỹ, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị đã xử lý an toàn một số lượng lớn lựu đạn, đạn vừa được phát hiện, thu gom.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 14/3, trong lúc đang đào hố làm móng nhà cho bà Nguyễn Thị Kim Huyền (29D, Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa), các thợ hồ đã phát hiện nhiều quả lựu đạn (dạng quả na) trong tình trạng rỉ sét ở độ sâu khoảng 1m.

Kiểm tra và tiếp tục dò tìm tại hố đào này, lực lượng chức năng thu gom được tổng cộng 85 quả lựu đạn của Mỹ (trọng lượng khoảng 450g/quả), 15 viên đạn col 45, một hộp tiếp đạn và một số dây điện, vật liệu nổ khác.

Theo Đại tá Lê Tấn Mỹ, đây là lần đầu tiên người dân TP Tuy Hòa phát hiện một số lượng lớn lựu đạn, đạn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh được chôn giữa lòng thành phố.


(theo SGGP)

Ý kiến bạn đọc