Việt Nam đón ngày lạnh nhất 2012 với băng tuyết

06:41, 31/12/2012
|

(VnMedia) - Nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn, các khu vực núi cao nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối, hoặc mưa đông kết tạo thành băng giá vào đêm về sáng ngày 31/12 là rất cao.

Chiều tối và đêm ngày 30/12, một đợt không khí lạnh với cường độ rất mạnh từ phương bắc tràn xuống miền Bắc nước ta, gây mưa, mưa nhỏ đều khắp, vùng đồng bằng có gió đông bắc mạnh cấp 3.

Vùng ven biển cấp 4-5, nhiệt độ các tỉnh thành giảm phổ biến từ 7-9 độ C, tiết trời chuyển rét đột ngột, rét đậm, rét hại đã tấn công dữ dội Bắc Bộ, vùng núi trời rét hại nặng đến rất nặng. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) đã có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển đông rất mạnh, gió mùa đông bắc mạnh như gió trong áp thấp nhiệt đới, lại xảy ra trên diện rộng. Ngư dân miền biển không được ra khơi khi gió to, biển động để phòng tránh mọi hiểm họa bất ngờ.

Lúc 7 giờ sáng nay (30.12), các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất các địa phương đồng loạt giảm sâu. Cụ thể, Thủ đô Hà Nội giảm đến 13 độ C; TP Nam Định (Nam Định) thấp hơn 12,6 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) xuống mức 11,8 độ C. Vùng núi mức độ lạnh rét hơn nhiều, núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tụt xuống 5,1 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) xuống mức 10 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 9,3 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) thấp hơn 7,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) giảm tới 1,9 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của không khí lạnh, nên nhiệt độ xuống thấp nhất giảm còn 0,1 độ C.

Tại các vùng núi cao trời rét buốt như kim châm, kèm theo sương mù, mưa phùn giăng kín trời càng làm tăng thêm mức độ lạnh giá. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ở miền Bắc tính từ đầu mùa đông đến nay.

Dự báo ngày và đêm 30.12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng sâu xuống Bắc Bộ, thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn, các khu vực núi cao nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối, hoặc mưa đông kết tạo thành băng giá vào đêm về sáng ngày 31.12 là rất cao.

Trong khi đó, TTXVN đưa tin, tin từ trạm Kiểm lâm Núi Xẻ, Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai), vào khoảng 9 giờ 30, sáng 30/12, dọc tuyến Quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu, khu vực giáp ranh với địa phận tỉnh Lai Châu ở độ cao 2.000m so với mặt biển đã xuất hiện băng tuyết với lượng tương đối dày.

Đây là đợt xuất hiện băng tuyết đầu tiên từ đầu đông đến nay tại Sa Pa. Khu vực này hiện nhiệt độ giảm sâu dưới 1 độ, sương mù dày đặc kèm theo mưa phùn nhỏ tạo khối băng đá đông kết mỏng trên mặt đường, khiến các phương tiện giao thông cơ động rất khó khăn vì sương mù và mặt đường trơn.

Bất chấp thời tiết giá lạnh, nhiều du khách đang có mặt nghỉ Tết tại thị trấn du lịch Sa Pa vẫn dùng các phương tiện xe gắn máy, hoặc thuê ôtô lên vùng Trạm Tôn, Núi Xẻ để được ngắm băng tuyết và chờ dịp may để được chứng kiến tuyết rơi.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về thời tiết, do còn có mưa nhỏ và sương mù nên khó có khả năng tuyết rơi trong ngày. Những hiện tượng băng tuyết bám trên cây chỉ là hiện tượng đông kết của nước mưa sau khi gặp không khí lạnh ngưng lại thành đá mà thôi.

Theo anh Nguyễn Bá Diện, cán bộ Vườn Quốc gia Hoàng Liên, đỉnh Phan Xi Păng có độ cao 3.143 m so với mặt biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 29 đến sáng nay, kể từ độ cao 2.000m trở lên, "nóc nhà Đông Dương" đã bị bao phủ một lớp băng giá khá dày.

Trạm đã khuyến cáo du khách leo núi phải chuẩn bị đầy đủ tư trang hành lý như túi ngủ đủ ấm, thức ăn dự trữ và vải mưa để chống giá lạnh khi cần thiết.


Tổng hợp

Ý kiến bạn đọc