Cả nhà trên xe ô tô thoát khỏi tai nạn tàu hoả

14:34, 05/10/2012
|

(VnMedia) - Đang băng qua đường sắt, ôtô 4 chỗ của anh Nghiệp bỗng chết máy. Không có cách nào đưa xe ra khỏi đường ray, vợ chồng anh bế con nhỏ bỏ chạy trước khi đoàn tàu lao tới.

Khoảng 8g30 ngày 5/10, tại km 686+30 thuộc địa phận TP Huế, tàu SE1 đã húc văng một chiếc ôtô, ba người trong một gia đình may mắn thoát chết.

Người lái ôtô là Nguyễn Duy Nghiệp (28 tuổi, trú tại phường Phú Thuận, TP Huế). Anh Nghiệp chở vợ và con tám tháng tuổi chạy từ đường Lê Duẩn rẽ vào đường ngang dân sinh. Khi băng qua đường sắt thì ôtô chết máy giữa đường ray, ba người trên xe vừa thoát ra ngoài cũng vừa lúc tàu SE1 chạy hướng Bắc - Nam lao tới húc văng ôtô ra xa hơn 5m.

Anh Nghiệp chưa hết bàng hoàng kể lại: “Tôi không nhìn thấy đoàn tàu nên lái xe băng qua đường sắt, nhưng khi ra giữa đường ray thì xe chết máy. Lúc ngẩng đầu lên thấy tàu hỏa chạy đến gần, tôi chỉ kịp phá cửa xe cùng vợ bế con thoát ra ngoài”.

Vụ tai nạn làm đoàn tàu dừng gần 30 phút, chiếc ôtô bẹp gí, rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem.


Tổng hợp

Ý kiến bạn đọc