Hà Nội: Dừng thăm quan, công tác nước ngoài để kiểm điểm

14:56, 26/09/2012
|

Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy dừng toàn bộ kế hoạch đi công tác, thăm quan ở nước ngoài để thực hiện kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Ảnh minh họa

Theo Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Long, toàn bộ các đầu mối thuộc Thành ủy phải nghiêm túc kiểm điểm các tập thể, cá nhân. Qua đó mỗi cấp ủy phải kiểm điểm phê bình và tự phê bình một cách toàn diện, nghiêm túc.

"Để thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo toàn bộ các đầu mối cấp ủy phải dừng toàn bộ việc thăm quan, công tác nước ngoài để tiến hành phê bình và tự phê bình" – ông Long cho biết.

Trước đó cũng tại cuộc trao đổi với báo chí, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định khi đã nhận rõ khuyết điểm phải có hành động khắc phục, qua đó có thể thay thế, luân chuyển cán bộ yếu kém. Ngoài ra vào cuối năm 2012 Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố, quận, huyện, thị xã, sở, ngành và các chức danh chủ chốt do HĐND bầu.

Cũng trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ban tuyên giáo Thành ủy cho rằng, trong thời gian qua một số quận huyện đã thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh tiến bộ, điển hình như huyện Đông Anh đã thực hiện hỏa táng trên 34% số người chết, quận Hà Đông thực hiện tốt phong trào cưới hỏi theo hướng văn minh, tiên tiến.

Trước đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) quyết định hủy 12 đoàn đi tham quan học tập nước ngoài sau khi báo chí đưa tin. Theo kế hoạch, 400 giám đốc, phó giám đốc thuộc EVN SPC được tổ chức thành 18 đoàn (mỗi đoàn 20-30 người) đi tham quan học hỏi ở 3 nơi là Hong Kong - Thẩm Quyến, Hàn Quốc, Đài Loan.


(theo Infonet)

Ý kiến bạn đọc