Phát hành tem kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Võ Chí Công

16:23, 06/08/2012
|

(VnMedia) - Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã phát hành bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Võ Chí Công (07/8/1912 - 8/9/2011)” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Đồng chí Võ Chí Công (tên khai sinh là Võ Toàn), sinh ngày 7/8/1912, quê quán xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng nhà nước, đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. Là người chiến sĩ cách mạng trung kiên, nhà lãnh đạo xuất chúng, Chủ tịch Võ Chí Công luôn tâm niệm: “Người chiến sĩ cộng sản phải luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phải có tinh thần cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải luôn luôn đặt lợi ích cách mạng lên trên hết, trước hết như Bác Hồ đã dạy”.

Trong hơn 80 năm hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.
Do đó, việc phát hành bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Võ Chí Công (07/8/1912 - 8/9/2011)”, đúng ngày sinh của ông (ngày 07/8/2012), là thể hiện sự kính trọng, biết ơn của ngành Bưu Điện Việt Nam với một nhà lãnh đạo cách mạng kiên trung, bất khuất, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ảnh minh họa

Bộ tem do họa sĩ Vũ Kim Liên (thuộc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ hoạ, với hình ảnh nổi bật là chân dung đồng chí Võ Chí Công trên nền cờ Tổ quốc.

Bộ tem gồm 1 mẫu với mặt giá 2000 đồng và sẽ có 1 triệu con tem được phân phối trên toàn mạng lưới bưu chính.


Tuệ Minh

Ý kiến bạn đọc