Tổng thống CH Singapore thăm cấp Nhà nước Việt Nam

09:44, 23/04/2012
|

Ngày 23/4, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tony Keng Yam đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, từ ngày 23-27/4.

Cùng tham gia đoàn có Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Khaw Boon Wan; Bộ trưởng Thông tin, Truyền thông và Nghệ thuật kiêm Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên nước Grace Fu, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Simon Wong; Thứ trưởng Bộ Công Thương Ng How Yue; Thứ trưởng Bộ ngoại giao Vanu Gopala Menon.

Tổng thống Tony Keng Yam sinh ngày 7/2/1940, tốt nghiệp Đại học Singapore, hạng ưu về ngành Vật lý năm 1962, là thạc sỹ Khoa học, Viện Công nghệ Massachusetts vào năm 1964.

Năm 1967, ông là tiến sỹ ngành toán học ứng dụng, Đại học Adelaide. Từ năm 1980-1991, ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Năm 1995, ông là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng; năm 2003 là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Phối hợp An ninh và Quốc phòng.

Năm 2005 ông là Phó Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Đầu tư Tư nhân của Chính phủ Singapore (GIC); Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu, Cải cách và Doanh nghiệp; Chủ tịch Tập đoàn Singapore Press Holdings (SPH).

Từ 1/9/2011 ông là Tổng thống thứ 7 của Singapore.


(Theo TTXVN)

Ý kiến bạn đọc