Phập phù hiệu quả một tháng đổi giờ làm

06:22, 02/03/2012
|

(VnMedia) - Tròn một tháng sau ngày tiến hành đổi giờ học, giờ làm để tránh ùn tắc giao thông, thời điểm này, nhiều tuyến đường Hà Nội tuy vẫn ùn tắc vào các giờ cao điểm, nhưng cũng có nhiều tuyến đường đã thông thoáng hơn...

>>>
Giao thông vẫn hỗn loạn bất chấp đổi giờ
 
Từ 1/2, cho rằng, giải pháp điều chỉnh giờ học, giờ làm có thể giúp giảm ùn tắc giao thông, Hà Nội đã tiến hành thay đổi giờ học, giờ làm tại 8 quận nội thành và 2 huyện ngoại thành để giảm ùn tắc. Những ngày đầu thực hiện biện pháp này, do triển khai vào ngay sau Tết Âm lịch, khi học sinh, sinh viên, người lao động ngoại tỉnh chưa đổ về Thủ đô nên đường phố khá thông thoáng.
 
Việc thông thoáng này kéo dài được khoảng 1 tuần lễ, sau đó đến ngày 15/2, khi sinh viên trở lại trường thì nhiều tuyến đường lại rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, tới thời điểm này, tròn một tháng sau ngày thực hiện giải pháp trên nhiều tuyến đường hay ùn tắc: Đê La Thành, Trường Chinh, Giải Phóng… ùn tắc đã giảm đáng kể. Có thể thấy, sự ùn tắc trước đó là do lúc triển khai nhiều người còn chưa nắm được chủ trương nên dẫn đến xáo trộn.
 
Chị Mỹ Hạnh nhà trên phố Ngọc Khánh đang làm việc tại một công ty trên phố Lê Duẩn cho biết, sau thời gian Hà Nội tiến hành thay đổi giờ học, giờ làm để tránh ùn tắc, những ngày đầu khi mới tiến hành biện pháp này, tuyến đường Đê La Thanh, nơi sáng nào chị cũng đi làm qua cũng xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, nửa tháng trở lại đây đường đã thông thoáng hơn, chỉ còn ùn ứ tại một số điểm.
 
“Trước khi thành phố chưa áp dụng biện pháp đổi giờ làm, giờ học để tránh ùn tắc, hôm nào cũng vậy tầm 5h chiều đường Đê La Thành cũng tắc cứng, nhiều hôm phải mất 20 phút để đi qua tuyến đường này nhưng nửa tháng nay đường đã thông thoáng hơn, chỉ còn ùn ứ ở một số nút ngã tư”, chị Mỹ Hạnh cho biết. Theo chị Hạnh, điều này có thể do sinh viên của một số trường nằm trên tuyến này đã tan học muộn hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến đường, tình trạng ùn tắc hầu như không được cải thiện. Đó là các tuyến Thái Hà - Chùa Bộc - Tây Sơn; tuyến Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương
 
VnMedia ghi lại một số hình ảnh: 

 Ảnh minh họa

Từ 1/2, cho rằng giải pháp đổi giờ học, giờ làm sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố....

 Ảnh minh họa

Hà Nội đã tiến hành thay đổi giờ làm của 8 quận nội thành và 2 huyện
 ngoại thành

 Ảnh minh họa

Những ngày đầu thực hiện giải pháp này, do vừa nghỉ Tết xong cho nên lượng người đổ về Thủ đô học tập, làm việc không nhiều nên đường phố tuy vẫn ùn tắc nhưng không quá trầm trọng.....

 Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau ngày 15/2 khi học sinh, sinh viên trở lại trường học, nhiều tuyến đường của Hà Nội lại rơi vào ùn tắc  kéo dài...

 Ảnh minh họa

Tuy vậy, Sở Giao thông vận tải vẫn đánh giá giải pháp đổi giờ bước đầu có hiệu quả trong việc chống ùn tắc....

 Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tròn một tháng kể từ ngày thực hiện giải pháp đổi giờ học, giờ làm để tránh ùn tắc, nhiều tuyến đường đã thông thoáng hơn ...

 Ảnh minh họa

Mặc dù vậy, vào các giờ cao điểm cuối buổi chiều, một số tuyến đường vẫn xảy ra ùn tắc...

 Ảnh minh họa

Người tham gia giao thông chen nhau trên đường Đại La.


Xuân Tùng - Ảnh: Ngọc Lân

Ý kiến bạn đọc