Thoát chết nhờ đi vệ sinh khi xe bốc cháy

05:51, 08/02/2012
|

Đang dừng xe ven đường, tắt máy để đi vệ sinh, chiếc xe của anh Dũng đột nhiên bốc cháy dữ dội.

Khoảng 9 giờ sáng nay (7/2), anh Hồ Văn Dũng, trú ở Vùng 6, xã An Lĩnh, huyện Tuy An (Phú Yên) điều khiển xe mô tô 78B1-00066 chở cha ruột là ông Hồ Ngọc Văn vào TP Tuy Hòa mua sắm đồ đạc, đến km 1311+200 ngay dưới chân đèo Quán Cau, thuộc địa bàn xã An Hiệp, huyện Tuy An thì dừng, tắt máy đi vệ sinh, đột nhiên xe bốc cháy dữ dội.

Anh Dũng và người dân ven đường đã dùng lá cây và chăn mền nhúng nước để dập lửa nhưng đều bị vô hiệu hóa. Chỉ sau 15 phút, toàn thân trước, đầu và máy xe bị thiêu rụi hoàn toàn.


Ảnh minh họa


Chiếc xe bị thiêu rụi

Anh Dũng cho biết, xe mô tô hiệu SiNo có nguồn gốc từ Trung Quốc, được mua lại của một người hàng xóm cách đây 2 năm. Trước khi qua đèo Quán Cau vào TP Tuy Hòa, xe bị hết nhiên liệu tại ngã 3 Chí Thạnh, huyện Tuy An, phải dừng lại đổ 2 lít xăng của một cây xăng gần đó. Từ cây xăng đến nơi xảy ra sự cố cách khoảng 10km.

Cảnh sát giao thông Công an Phú Yên đã lập biên bản hiện trường để xác định rõ nguyên nhân.

Được biết, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có ít nhất 2 vụ cháy xe mô tô nhưng không gây thương vong về người.


Theo ANTĐ

Ý kiến bạn đọc