Tuyển Đức vô địch Euro 2016 về… giá trị đội hình!

06:48, 07/06/2016
|

(VnMedia) - Với thành phần gồm rất nhiều các “ngôi sao” đang chinh chiến khắp châu Âu, tuyển Đức đang sở hữu đội hình đắt đỏ nhất tại Euro 2016 với giá trị ước tính lên tới 421 triệu bảng, vượt qua cả nhà đương kim vô địch Euro – tuyển Tây Ban Nha.

Tuyển Đức đang là ứng cử viên vô địch Euro 2016
Tuyển Đức đang là ứng cử viên vô địch Euro 2016

Ít ngày trước khi Euro 2016 khởi tranh vào ngày 11/6 (giờ Việt Nam), Hiệp hội các kỹ thuật viên kế toán thế giới (AAT) đã đưa ra bản báo cáo định giá đội hình các đội tuyển tham dự ngày hội của bóng đá châu Âu, dựa trên các con số thu thập được trên trang thị trường chuyển nhượng (transfermarkt).

Theo đó, tuyển Đức sở hữu đội hình đắt giá nhất Euro 2016, ước tính lên tới 421,4 triệu bảng. Đứng ở vị trí thứ 2 là tuyển Tây Ban Nha với giá trị đội hình là 418 triệu bảng.

Đáng ngạc nhiên là tuyển Bỉ đứng ở vị trí thứ 3 với giá trị đội hình là 345 triệu bảng, vượt qua cả tuyển Anh (334 triệu bảng). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về tuyển Pháp, Bồ Đào Nha, Croatia, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Thụy Sỹ.

Cùng nằm trong top 10 đội bóng giá trị nhất tại Euro 2016 nhưng sự chênh lệch giữa các vị trí là rất lớn. Ví dụ như đội hình của Croatia (204,2 triệu bảng) hay Italia (204,1 triệu bảng) chưa bằng ½ giá trị của tuyển Đức.

Nếu xét trên phương diện cá nhân, Bồ Đào Nha là đội sở hữu cầu thủ có giá trị nhất chính là C.Ronaldo với phí chuyển nhượng lên tới 86 triệu bảng. Tuy nhiên, một mình tiền vệ này đã bằng 1/3 giá trị của toàn đội Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, tuyển Đức dù không có cầu thủ nào sánh ngang tầm của C.Ronaldo nhưng bù lại họ là một tập thể đồng đều và đều thuộc hạng “sao”. Như Muller có giá 59 triệu bảng, Ozil, Kroos đều được định giá 39 triệu bảng… Tổng giá trị của tuyển Đức vì vậy cao hơn rất nhiều so với Bồ Đào Nha (241 triệu bảng) hay ngay cả với những đội bóng ứng cử viên vô địch như Bỉ, Anh, Pháp.

Minh Quang (Mail)


Ý kiến bạn đọc