"Kình ngư" Ánh Viên đoạt 7 HCV trên đất Thái

15:23, 05/10/2015
|

Kình ngư số một Việt Nam - Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục thi đấu ấn tượng trong ngày kết thúc giải bơi các nhóm tuổi châu Á 2015 diễn ra tại Thái Lan để giành tới 7 tấm huy chương Vàng (HCV).
 

  Ảnh minh họa

 Ánh Viên tỏa sáng rực rỡ với 7 HCV tại giải bơi châu Á


Sau 5 HC Vàng ở ba ngày thi đấu trước, hôm qua 4/10, Ánh Viên có thêm hai chiến thắng tuyệt đối.
 
Ở nội dung 1500m không phải sở trường, cô cán đích đầu tiên sau 16 phút 56 giây 55, bỏ xa người về nhì Ammiga Hi (Thái Lan, 17 phút 34 giây 51) và Claudia Ming Yu (Hong Kong, 17 phút 50 giây 29). Ở nội dung 400m hỗn hợp, kình  ngư Việt Nam cũng dễ dàng giành HCV.
 
Ngoài 7 tấm huy chương Vàng, Ánh Viên còn đoạt thêm ba huy chương Bạc ở các nội dung 400m tự do, 800m tự do và 200m ngửa.
 
Đây là thành tích rất đáng ghi nhận khi lần đầu tiên Ánh Viên tham dự Giải bơi các nhóm tuổi châu Á vào năm 2011 tổ chức ở Indonesia, kình ngư này chỉ giành được một huy chương Đồng ở cự ly 200m hỗn hợp cá nhân, một huy chương Bạc ở 400m hỗn hợp cá nhân. Sau 4 năm, Ánh Viên đã thăng tiến vượt bậc về chuyên môn, đạt đẳng cấp châu Á và kinh nghiệm thế giới.
 
Như vậy, sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, đội tuyển bơi Việt Nam đã kết thúc giải đấu với thành tích 15 HCV trong đó riêng Nguyễn Thị Ánh Viên đóng góp 7 HCV ở các nội dung 100m bướm, 200m hỗn hợp, 200m tự do, 100m tự do, 50m ngửa, 400m hỗn hợp lứa tuổi trên 18 và 1.500m tự do nữ lứa tuổi 18.
 
Số HCV còn lại thuộc về Trần Duy Khôi (3 HCV), Huỳnh Mẫn Đạt (3 HCV) và Nguyễn Diệp Phương Trâm (2 HCV). Kình ngư nhí Nguyễn Diệp Phương Trâm còn giành thêm HCB 50 m tự do và HCĐ 100 m ngửa. Bên cạnh đó, Trần Duy Khôi cũng giành thêm 1 HCB nội dung 100 m ngửa độ tuổi trên 18.
 
Sau giải đấu, Ánh Viên sẽ bay sang Hàn Quốc để tham dự giải bơi của Đại hội thể thao quân sự thế giới diễn ra từ ngày 7/10 đến 10/10.


(Theo VTC, TTVN)

Ý kiến bạn đọc