Ánh Viên đoạt 3 HCV giải bơi châu Á 2015

21:16, 03/10/2015
|

Nữ VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên đã gặt hái thành công vang dội với 3 tấm huy chương Vàng trong 2 ngày thi đấu đầu tiên tại giải bơi các nhóm tuổi châu Á 2015 đang diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).

  Ảnh minh họa

  Ánh Viên (giữa) tỏa sáng rực rỡ tại giải châu Á 2015


Trong hai ngày thi đấu đầu tiên 1 và 2/10, Ánh Viên đoạt 3 HCV gồm 1 HCV nội dung 100m bơi bướm với thành tích 1 phút 01 giây 08 (phá kỷ lục quốc gia), 1 HCV 200m hỗn hợp, 1 HCV nội dung 200m tự do.

Bên cạnh đó, Ánh Viên còn đoạt thêm 3 HCB nội dung 400m tự do, 200m ngửa, 800m tự do. Ngoai Ánh Viên, các VĐV Việt Nam khác đoạt HCV tại giải còn có Trần Duy Khôi (2 HCV), Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Diệp Phương Trâm.

4 năm trước, Nguyễn Thị Ánh Viên chính thức bước từ “bóng tối” ra “ánh sáng” với 2 tấm HCĐ đầu tiên của sự nghiệp tại giải bơi các nhóm tuổi châu Á. Năm nay, Viên từ Mỹ sang Thái Lan tham dự giải với tư cách là một trong những VĐV giỏi nhất Đông Nam Á.

Về ý kiến cho rằng việc Ánh Viên bỏ Cúp bơi lội thế giới để thi đấu giải này có vẻ không tương xứng với kỳ vọng và đầu tư hướng đến Olympic mà dường như bị “ép” chạy theo thành tích, HLV Đặng Anh Tuấn giải thích: “Giải đấu nào với Viên cũng quan trọng vì sẽ giúp tôi và Viên rút kinh nghiệm và điều chỉnh những khiếm khuyết.

Việc Viên tham dự giải trẻ này đã có sự bàn bạc thống nhất với lãnh đạo ngành. Nó cũng nằm trong kế hoạch giúp Viên nỗ lực khắc phục cho đến khi không còn điểm yếu nào, để không thất bại tại Olympic”.

Với 7 HCV, 5 HCB, 4HCĐ, đoàn Việt Nam đang tạm thời đang tạm thời đứng thứ 3 bảng tổng sắp huy chương sau đoàn Nhật Bản và Trung Quốc.

Giải bơi các nhóm tuổi châu Á 2015 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan với các nhóm tuổi: nhóm A từ 18 tuổi trở lên, nhóm B từ 15 – 17 tuổi và nhóm C từ 14 tuổi trở xuống. Các nhóm thi đấu 44 nội dung (22 nội dung nam và 22 nội dung nữ).

Kết thúc giải bơi các nhóm tuổi châu Á 2015, Ánh Viên sẽ lên đường sang Hàn Quốc tham dự giải bơi của Đại hội Thể thao Quân sự thế giới 2015, diễn ra từ ngày 7 đến 10/10.


(Theo Thanh Niên, TT&VH)

Ý kiến bạn đọc