Cầu thủ Hải Phòng dính án treo giò hết giải

05:07, 20/08/2015
|

(VnMedia) - Vì hành vi bạo lực trong trận đấu vòng 21 V-League 2015, hậu vệ Nguyễn Văn Nam (CLB Hải Phòng) dính án phạt nguội 5 trận bị treo giò từ Ban kỷ luật VFF.

Trận đấu giữa 2 đội bóng hàng xóm Than Quảng Ninh - Hải Phòng kết thúc với "cơn mưa" thẻ phạt. Trọng tài đã phải sử dụng 7 thẻ vàng và 2 thẻ đó gián tiếp, trong đó CLB Hải Phòng có đến 5 cầu thủ bị thẻ vàng, để ngăn cản những pha vào bóng triệt hạ từ cầu thủ đôi bên.

Ban tổ chức còn đau đầu khi hiện tượng đốt nhiều pháo sáng, pháo khói ở cả khu vực CĐV của đội Hải Phòng và đội chủ nhà Than Quảng Ninh trước và trong trận đấu, trên đường vào sân trước trận đấu, bắn pháo bông, pháo hiệu từ bên ngoài vào sân, khiến trận đấu càng trở nên khó kiểm soát.

Ảnh minh họa

Trận Than Quảng Ninh - Hải Phòng nóng từ sân cỏ đến trên khán đài. Ảnh: VNL.

Nhận được kiến nghị xem xét lại trận đấu trên sân Cẩm Phả, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức họp mổ băng chiều 19/8. Kết quảm Ban kỷ luật phạt sáu triệu đồng đối với đội Hải Phòng do có sáu cầu thủ bị phạt thẻ trong trận đấu này. Ban tổ chức sân Cẩm Phả bị phạt 15 triệu VNĐ vì để cổ động viên đốt pháo sáng nhiều lần trong trận đấu.

Nặng nhất là hậu vệ Nguyễn Văn Nam của CLB Hải Phòng bị cấm thi đấu năm trận và nộp phạt 15 triệu VNĐ. Hậu vệ phải đội khách vi phạm khoảng 1 và 3 Điều 39 "Hành vi xâm phạm thân thể". Tại trận đấu này, hậu vệ đất Cảng nhận liên tục hai thẻ vàng ở những phút cuối trận do chơi xấu, đánh nguội và dùng chân đạp vào đầu tiền đạo Mạc Hồng Quân của đội chủ nhà Than Quảng Ninh.

Còn nhớ cuối mùa giải V-League 2014, hậu vệ này bị cấm thi đấu bảy trận, do lỗi đánh nhau với tiền đạo Samson của Hà Nội T&T. Sau đó giảm xuống còn năm trận, Văn Nam không biết sửa sai lại "ngựa quen đường cũ" và chịu án cấm thi đấu hết giải thêm một lần nữ.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc